Mỹ tuyên bố rút hầu hết quân đội đồn trú tại Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (20/8) cho biết phần lớn quân đồn trú Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Iraq.

Tuyên bố trong cuộc họp báo được phát trực tuyến trên trang Twitter chính thức của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho biết đã tuân thủ thỏa thuận với Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi về việc rút dần quân đội đồn trú Mỹ ra khỏi lãnh thổ Iraq.

Tính đến nay, hơn 80% lực lượng quân đồn trú Mỹ đã trở về nước. Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ cũng cho biết sẽ không thực hiện kế hoạch rút quân “vội vàng” khỏi nước này do lo ngại ảnh hưởng tới chiến dịch chống lại nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” của Chính phủ Iraq.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tránh can thiệp vào vấn đề giải quyết các xung đột ở nước ngoài. Tổng thống Mỹ Trump cũng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ triển khai kế hoạch giảm bớt số lượng quân đồn trú Mỹ tại khu vực Trung Đông trong thời gian tới. Theo đó, Chính phủ Mỹ đã nhanh chóng triển khai việc điều động quân đội Mỹ đồn trú tại Afghanistan về nước trước thời hạn tháng 5/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Iraq
Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Iraq

VOV.VN - Số tiền này nâng tổng viện trợ nhân đạo của Mỹ cho Iraq lên 706 triệu USD kể từ đầu năm tài khóa 2019.

Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Iraq

Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 200 triệu USD cho Iraq

VOV.VN - Số tiền này nâng tổng viện trợ nhân đạo của Mỹ cho Iraq lên 706 triệu USD kể từ đầu năm tài khóa 2019.

Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq
Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Ngày 15/8, 2 tên lửa Katyusha lại rơi xuống gần căn cứ quân sự Taji, miền Bắc Iraq - nơi có quân đội Mỹ đồn trú.

Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq

Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Ngày 15/8, 2 tên lửa Katyusha lại rơi xuống gần căn cứ quân sự Taji, miền Bắc Iraq - nơi có quân đội Mỹ đồn trú.

Mỹ điều chuyển trang thiết bị quân sự từ Iraq sang Syria
Mỹ điều chuyển trang thiết bị quân sự từ Iraq sang Syria

VOV.VN - Chính quyền Syria đã nhiều lần tuyên bố sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này là vi phạm chủ quyền quốc gia cũng như các quy định quốc tế.

Mỹ điều chuyển trang thiết bị quân sự từ Iraq sang Syria

Mỹ điều chuyển trang thiết bị quân sự từ Iraq sang Syria

VOV.VN - Chính quyền Syria đã nhiều lần tuyên bố sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này là vi phạm chủ quyền quốc gia cũng như các quy định quốc tế.