Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 27/4 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục chính sách gây sức ép với Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đánh giá cao cái mà ông gọi là “một bước tiến hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, song nhấn mạnh, đây mới chỉ là một bước đi ban đầu và Mỹ sẽ tiếp tục chính sách gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục chính sách gây sức ép với Triều Tiên. Ảnh: Politico

Theo ông Mike Pence, bất kỳ cuộc đàm phán, cam kết hay đảm bảo nào của Triều Tiên chắc chắn đều sẽ vấp phải sự hoài nghi hay cảnh giác. Vì thế, đối với Mỹ, kế hoạch về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ vẫn tiếp tục, song như đã nói trước đó, chiến dịch gây sức ép với Triều Tiên cũng sẽ không dừng lại.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiêm Kim Jong-un vừa có cuộc gặp lịch sử tại Bàn Môn Điếm, cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và cũng là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.

Tại lễ bế mạc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nắm tay nhau trong vài phút khi buổi biểu diễn chiếu màn bắt tay mang tính lịch sử và những hình ảnh khác trong các sự kiện trước đó cùng ngày./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lan tỏa lạc quan ra cả khu vực
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lan tỏa lạc quan ra cả khu vực

VOV.VN - Sáng 27/4, 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên có cuộc gặp trong khoảng 100 phút. Bầu không khí tích cực từ Nhà Hòa Bình đang không ngừng lan tỏa.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lan tỏa lạc quan ra cả khu vực

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lan tỏa lạc quan ra cả khu vực

VOV.VN - Sáng 27/4, 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên có cuộc gặp trong khoảng 100 phút. Bầu không khí tích cực từ Nhà Hòa Bình đang không ngừng lan tỏa.

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”
Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

VOV.VN - Tươi cười bắt tay nhau, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chính thức có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

VOV.VN - Tươi cười bắt tay nhau, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chính thức có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.

5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông đã tự hỏi mình rằng tại sao lại không sớm gặp Tổng thống Hàn Quốc trước đây?

5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông đã tự hỏi mình rằng tại sao lại không sớm gặp Tổng thống Hàn Quốc trước đây?

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh thượng đỉnh liên Triều
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Trump hoan nghênh thỏa thuận lịch sử đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mà Triều Tiên và Hàn Quốc đạt được ngày 27/4.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh thượng đỉnh liên Triều

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Trump hoan nghênh thỏa thuận lịch sử đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mà Triều Tiên và Hàn Quốc đạt được ngày 27/4.

Kết quả thượng đỉnh liên Triều: Lạc quan đan xen chút thận trọng
Kết quả thượng đỉnh liên Triều: Lạc quan đan xen chút thận trọng

VOV.VN - Dư luận quốc tế vẫn có phản ứng lạc quan đan xen chút thận trọng như thường thấy sau những gì đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Kết quả thượng đỉnh liên Triều: Lạc quan đan xen chút thận trọng

Kết quả thượng đỉnh liên Triều: Lạc quan đan xen chút thận trọng

VOV.VN - Dư luận quốc tế vẫn có phản ứng lạc quan đan xen chút thận trọng như thường thấy sau những gì đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều.