Mỹ tuyên bố trừng phạt Nga sau các động thái ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 22/02 tuyên bố Mỹ sẽ trừng phạt Nga nhằm đáp trả việc nước này điều quân tới khu vực miền Đông Ukraine. Ông Biden cho rằng các hành động vừa qua của Nga là sự khởi đầu cho một cuộc xâm lấn Ukraine.

Tổng thống Joe Biden cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của hai khu vực li khai ở miền Đông Ukraine và cho phép triển khai quân đội tới các khu vực này là sự khởi đầu cho một cuộc xâm lấn Ukraine và hành động này đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Biden cũng công bố các biện pháp trừng phạt Nga sau các động thái ở Ukraine: “Hôm nay tôi công bố đợt trừng phạt đầu tiên nhằm áp đặt các thiệt hại đối với Nga nhằm đáp trả các hành động của nước này ngày hôm qua. Các biện pháp trừng phạt này có sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác và đồng minh của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng trừng phạt nếu Nga tiếp tục có các hoạt động leo thang. Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với hai cơ quan tài chính lớn của Nga là VEB và ngân hàng quân đội. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với nợ công của Nga, điều đó có nghĩa, chúng tôi sẽ cắt các nguồn tài chính của Nga từ các nước phương Tây. Nga sẽ không thể huy động tiền từ phương Tây và sẽ không thể giao dịch các khoản nợ mới ở thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Bắt đầu từ ngày mai và những ngày tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ trừng phạt giới tinh hoa Nga và các thành viên gia đình họ. Vì các hành động của Nga, chúng tôi đã làm việc với Đức để đảm bảo dự án Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không tiếp tục được triển khai như tôi đã cam kết trước đây. Nga sẽ phải trả giá đắt bao gồm cả các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu tiếp tục các hành động gây hấn".     

Tổng thống Biden cho biết ông đã cho phép di chuyển bổ sung quân đội và thiết bị quân sự tới châu Âu nhằm trấn an các đồng minh Baltics ở Estonia, Latvia và Litva. Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ không có ý định đối đầu với Nga nhưng sẽ cùng các đồng minh bảo vệ các phần lãnh thổ của các thành viên NATO.

Nhà Trắng cùng ngày cho biết Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden cảnh báo Nga: Mỹ sẽ đưa quân vào Baltic, bảo vệ lãnh thổ của NATO
Tổng thống Biden cảnh báo Nga: Mỹ sẽ đưa quân vào Baltic, bảo vệ lãnh thổ của NATO

VOV.VN - Trong một phát biểu về hành động của Nga đối với Ukraine, Tổng thống Joe Biden cảnh bảo Nga rằng Mỹ và đồng minh sẽ "bảo vệ từng centimet lãnh thổ của NATO". Ông Biden cũng tuyên bố, một số lực lượng Mỹ sẽ tiến tới vùng Baltic để củng cố vị trí của NATO ở phía đông.

Tổng thống Biden cảnh báo Nga: Mỹ sẽ đưa quân vào Baltic, bảo vệ lãnh thổ của NATO

Tổng thống Biden cảnh báo Nga: Mỹ sẽ đưa quân vào Baltic, bảo vệ lãnh thổ của NATO

VOV.VN - Trong một phát biểu về hành động của Nga đối với Ukraine, Tổng thống Joe Biden cảnh bảo Nga rằng Mỹ và đồng minh sẽ "bảo vệ từng centimet lãnh thổ của NATO". Ông Biden cũng tuyên bố, một số lực lượng Mỹ sẽ tiến tới vùng Baltic để củng cố vị trí của NATO ở phía đông.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry sẽ thăm Việt Nam từ 22/02 tới 25/02.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry sẽ thăm Việt Nam từ 22/02 tới 25/02.

Hội đồng Liên bang Nga chấp thuận việc sử dụng quân đội ở nước ngoài
Hội đồng Liên bang Nga chấp thuận việc sử dụng quân đội ở nước ngoài

VOV.VN - Hội đồng Liên bang Nga ngày 22/02 nhất trí chấp thuận đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc sử dụng quân đội Nga ở nước ngoài, với vai trò là những lực lượng gìn giữ hòa bình.

Hội đồng Liên bang Nga chấp thuận việc sử dụng quân đội ở nước ngoài

Hội đồng Liên bang Nga chấp thuận việc sử dụng quân đội ở nước ngoài

VOV.VN - Hội đồng Liên bang Nga ngày 22/02 nhất trí chấp thuận đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc sử dụng quân đội Nga ở nước ngoài, với vai trò là những lực lượng gìn giữ hòa bình.