Mỹ và Ấn Độ ký kết Hiệp định về đầu tư và thương mại

Ngày 16/3, Mỹ và Ấn Độ ký một Hiệp định nhằm tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại đúng như cam kết của lãnh đạo hai nước hồi cuối năm 2009

Đại diện Thương mại của Mỹ ông Ron Kirk và Bộ trưởng Công nghiệp và Thương Mại Ấn Độ Anand Sharma đã ký hiệp định hợp tác khung này. Ông Ron Kirk cho rằng tiềm năng phát triển thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ là rất lớn, và việc hợp tác này sẽ giúp  phục hồi nền kinh tế Mỹ và tạo nhiều công ăn việc làm tại Mỹ, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Anand Sharma thì cho rằng, Hiệp định hợp tác khung này sẽ khuyến khích việc xây dựng và triển khai các chương trình năng lượng sạch và công nghệ về môi trường, cũng như hỗ trợ tăng trưởng về cơ sở hạ tầng của Ấn Độ.

Tại các vòng đàm phán Doha kéo dài 8 năm qua, Mỹ và Ấn Độ thường xuyên xung đột, trong đó New Dehli yêu cầu Washington cắt giảm mạnh việc trợ cấp cho nông nghiệp và phản đối việc Mỹ yêu cầu nước này mở cửa các thị trường nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Đầu tuần này, ông Micheal Froman, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng nói rằng số phận vòng đàm phán Doha nằm trong tay các nước lớn trong đó có Ấn Độ và Ấn Độ sẽ là một nước quyết định vòng đàm phán này thành công hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên