Mỹ và Australia đối thoại quốc phòng và an ninh thường niên

VOV.VN - Dự kiến, các Bộ trưởng hai nước sẽ ký kết một thỏa thuận về triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ tới Australia để tham gia tập trận chung.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11/8 đã đến Sydney, Australia để chuẩn bị tham dự đối thoại song phương thường niên về chính sách quốc phòng và đối ngoại.

Theo một quan chức cấp cao Bộ ngoại giao Mỹ, ông Kerry cùng với Bộ trưởng Quốc phòng nước này Chuck Hagel ngày 12/8 sẽ tham dự cuộc đối thoại với những người đồng cấp Australia Julie Bishop và David Johnston. Hai bên sẽ thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, an ninh mạng, an ninh hàng hải, biến đối khí hậu...     

Dự kiến, các Bộ trưởng hai nước sẽ ký kết một thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott đã đạt được nhất trí về triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ tới Australia để tham gia các cuộc tập trận chung và huấn luyện giữa quân đội hai nước.

Cả Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Australia vừa tham dự các cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 kết thúc ngày 10/8 tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Căng thẳng trên Biển Đông với những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc là một trong những chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc - Nga sắp đối thoại quốc phòng cấp cao
Hàn Quốc - Nga sắp đối thoại quốc phòng cấp cao

Cuộc đối thoại cấp cao sẽ tập trung vào an ninh trong khu vực, bao gồm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc - Nga sắp đối thoại quốc phòng cấp cao

Hàn Quốc - Nga sắp đối thoại quốc phòng cấp cao

Cuộc đối thoại cấp cao sẽ tập trung vào an ninh trong khu vực, bao gồm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc- Singapore đối thoại quốc phòng lần 4
Trung Quốc- Singapore đối thoại quốc phòng lần 4

(VOV) - Hai bên hy vọng thúc đẩy quan hệ quân sự song phương và phối hợp bền chặt hơn về an ninh khu vực.

Trung Quốc- Singapore đối thoại quốc phòng lần 4

Trung Quốc- Singapore đối thoại quốc phòng lần 4

(VOV) - Hai bên hy vọng thúc đẩy quan hệ quân sự song phương và phối hợp bền chặt hơn về an ninh khu vực.

Đối thoại quốc phòng Trung – Mỹ lần thứ 10
Đối thoại quốc phòng Trung – Mỹ lần thứ 10

Một trong những chủ đề chính của vòng đối thoại này là giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.  

Đối thoại quốc phòng Trung – Mỹ lần thứ 10

Đối thoại quốc phòng Trung – Mỹ lần thứ 10

Một trong những chủ đề chính của vòng đối thoại này là giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.  

Nga - Trung Quốc đối thoại quốc phòng cấp cao
Nga - Trung Quốc đối thoại quốc phòng cấp cao

Ngày 19/10, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Đối thoại quốc phòng Trung - Nga cấp Tổng tham mưu trưởng lần thứ 14.

Nga - Trung Quốc đối thoại quốc phòng cấp cao

Nga - Trung Quốc đối thoại quốc phòng cấp cao

Ngày 19/10, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Đối thoại quốc phòng Trung - Nga cấp Tổng tham mưu trưởng lần thứ 14.

Hàn Quốc tổ chức Đối thoại Quốc phòng Seoul
Hàn Quốc tổ chức Đối thoại Quốc phòng Seoul

(VOV) - Hiện Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa cử đại diện tham gia.

Hàn Quốc tổ chức Đối thoại Quốc phòng Seoul

Hàn Quốc tổ chức Đối thoại Quốc phòng Seoul

(VOV) - Hiện Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa cử đại diện tham gia.

Hàn Quốc - Mỹ đối thoại quốc phòng
Hàn Quốc - Mỹ đối thoại quốc phòng

Đối thoại quốc phòng Hàn Quốc - Mỹ lần thứ tư đã bắt đầu ngày 30/7 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. 

Hàn Quốc - Mỹ đối thoại quốc phòng

Hàn Quốc - Mỹ đối thoại quốc phòng

Đối thoại quốc phòng Hàn Quốc - Mỹ lần thứ tư đã bắt đầu ngày 30/7 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. 

Đối thoại quốc phòng an ninh Trung Quốc - ASEAN
Đối thoại quốc phòng an ninh Trung Quốc - ASEAN

Ngày 12/12, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra Đối thoại về Quốc phòng và An ninh Trung Quốc - ASEAN lần thứ 2.

Đối thoại quốc phòng an ninh Trung Quốc - ASEAN

Đối thoại quốc phòng an ninh Trung Quốc - ASEAN

Ngày 12/12, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra Đối thoại về Quốc phòng và An ninh Trung Quốc - ASEAN lần thứ 2.