Mỹ và CHDCND Triều Tiên gia tăng cảnh báo lẫn nhau

VOV.VN - Tổng thống Obama: “Tôi không cho rằng, đây là một hành vi gây chiến mà là hành vi phá hoại gây thiệt hại lớn”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (21/12) tuyên bố, vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures mà theo Mỹ là do CHDCND Triều Tiên tiến hành là “một hành vi phá hoại” và Mỹ đang xem xét khả năng đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Obama nói: “Tôi không cho rằng, đây là một hành vi gây chiến mà là hành vi phá hoại gây thiệt hại lớn. Chúng tôi xem vấn đề này là rất nghiêm trọng và sẽ có hành động đáp trả tương ứng. Tuy nhiên như các bạn thấy, chúng ta đang và sẽ phải sống trong một thế giới số hóa cao độ và cả các quốc gia và tổ chức, cá nhân đều có khả năng làm xáo trộn cuộc sống theo đủ mọi cách. Vì thế, chúng ta cần phải tìm cách thích ứng để tự bảo vệ”.

Triều Tiên lập tức có phản ứng khi hãng thông tấn chính thức KCNA cùng ngày dẫn lời Ủy ban Quốc phòng nước này một lần nữa bác bỏ liên quan tới vụ việc, đồng thời cảnh báo, quân đội và nhân dân Triều Tiên “hoàn toàn sẵn sàng” đối mặt với Mỹ, trên tất cả các mặt trận, kể cả chiến tranh mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn
CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Những tên lửa này đã bay xa khoảng 210km trước khi rơi xuống biển.

CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Những tên lửa này đã bay xa khoảng 210km trước khi rơi xuống biển.

Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí
Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

VOV.VN - Việc kiểm soát vũ khí nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ khí và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. 

Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

VOV.VN - Việc kiểm soát vũ khí nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ khí và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. 

Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau
Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau

Trong năm 2014 đã có hàng chục chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo Nga và Triều Tiên.

Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau

Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau

Trong năm 2014 đã có hàng chục chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo Nga và Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa thứ 15 trong năm nay
CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa thứ 15 trong năm nay

VOV.VN - Vụ phóng được thực hiện vào lúc 9h40 phút giờ địa phương (tức 19h40 phút tối 26/7 giờ Việt Nam).

CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa thứ 15 trong năm nay

CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa thứ 15 trong năm nay

VOV.VN - Vụ phóng được thực hiện vào lúc 9h40 phút giờ địa phương (tức 19h40 phút tối 26/7 giờ Việt Nam).

Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên
Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Trọng tâm chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Hàn Quốc từ ngày 5-8/10 là nhằm thảo luận những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên

Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Trọng tâm chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Hàn Quốc từ ngày 5-8/10 là nhằm thảo luận những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển
Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước có dấu hiệu lắng dịu sau khi một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên vừa có chuyến thăm Hàn Quốc mới đây.

Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển

Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước có dấu hiệu lắng dịu sau khi một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên vừa có chuyến thăm Hàn Quốc mới đây.