Mỹ và Đức nhất trí tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm hôm 5/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh cam kết tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã điện đàm về viện trợ nhân đạo và quân sự cho Ukraine, cũng như các biện pháp chống lại Nga.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo “nhấn mạnh cam kết tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm” về chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine, đồng thời “xem xét các nỗ lực trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine và viện trợ nhân đạo cho hàng triệu người dân chịu ảnh hưởng bởi chiến sự”.

“Tổng thống Biden hoan nghênh việc Đức cung cấp hỗ trợ an ninh và cam kết viện trợ nhân đạo bổ sung gần đây cho Ukraine, cũng như quan hệ đối tác chặt chẽ của họ trong suốt cuộc khủng hoảng này”, Nhà Trắng cho hay.

Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Đức những tuần qua đã có động thái viện trợ vũ khí và nhân đạo cho Ukraine, nhằm giúp nước này ứng phó trước hoạt động quân sự của Nga.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2 nhằm bảo vệ các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Nga cho biết mục tiêu của chiến dịch này là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đồng thời sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Sau đó, phương Tây đã liên tục áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều lĩnh vực khác nhau của Nga như năng lượng, ngân hàng để phản ứng trước hoạt động quân sự của Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga
Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/5 đã phủ nhận thông tin cho rằng họ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine để nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự Nga.

Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga

Mỹ phủ nhận đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo nhằm vào các tướng lĩnh Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/5 đã phủ nhận thông tin cho rằng họ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine để nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự Nga.

EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine
EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel ngày 5/5 cho biết tài sản của Nga đã bị đóng băng tại EU do các lệnh trừng phạt áp đặt với Moscow nên được phân bổ cho việc tái thiết Ukraine.

EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine

EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel ngày 5/5 cho biết tài sản của Nga đã bị đóng băng tại EU do các lệnh trừng phạt áp đặt với Moscow nên được phân bổ cho việc tái thiết Ukraine.

Ukraine tiết lộ thời điểm phản công chống lại Nga
Ukraine tiết lộ thời điểm phản công chống lại Nga

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Alexey Arestovich ngày 5/5 tuyên bố, nước này có thể phát động một cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga vào cuối tháng 6.

Ukraine tiết lộ thời điểm phản công chống lại Nga

Ukraine tiết lộ thời điểm phản công chống lại Nga

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Alexey Arestovich ngày 5/5 tuyên bố, nước này có thể phát động một cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga vào cuối tháng 6.