Mỹ và EU gửi thêm hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/7 thông báo đã gửi thêm 1,7 tỷ USD viện trợ kinh tế cho Ukraine để tiếp tục tài trợ cho “các dịch vụ thiết yếu” của đất nước này.

Động thái này diễn ra sau khi các bộ trưởng ngoại giao châu Âu ra tuyên bố phê duyệt khoản kinh phí 1 tỷ euro – phần đầu tiên của gói cứu trợ 9 tỷ euro dành cho Ukraine, đã được thỏa thuận vào tháng 5 vừa qua.

Giống như châu Âu, khoản hỗ trợ mới nhất của Mỹ cũng là một phần của gói hỗ trợ lớn hơn trị giá 7,5 tỷ USD được Tổng thống Biden ký hồi tháng 5. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết số tiền này nhằm giúp đỡ trực tiếp những người Ukraine đang phải sống trong xung đột. Đây là một phần trong cam kết của Tổng thống Biden nhằm hỗ trợ chính phủ Ukraine bảo vệ độc lập, chủ quyền trước các cuộc tấn công của Nga. Khoản viện trợ mới sẽ giúp chính phủ Ukraine cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân, chẳng hạn như trả lương cho các nhân viên y tế.

Bà Janet Yellen hiện đang có chuyến thăm Nhật Bản. Tại đây bà đã gặp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm 12/7 để thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yếu tố giúp Ukraine có thể lật ngược tình thế trước Nga trên chiến trường
Yếu tố giúp Ukraine có thể lật ngược tình thế trước Nga trên chiến trường

VOV.VN - Để thay đổi cục diện chiến trường và áp đảo lợi thế của Nga, Ukraine sẽ phải mất rất nhiều thời gian và nguồn lực.

Yếu tố giúp Ukraine có thể lật ngược tình thế trước Nga trên chiến trường

Yếu tố giúp Ukraine có thể lật ngược tình thế trước Nga trên chiến trường

VOV.VN - Để thay đổi cục diện chiến trường và áp đảo lợi thế của Nga, Ukraine sẽ phải mất rất nhiều thời gian và nguồn lực.

Anh chỉ ra yếu tố cản trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Donbass
Anh chỉ ra yếu tố cản trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, việc binh sỹ thiếu thời gian nghỉ ngơi đang làm chậm lại các hoạt động quân sự của Nga tại Donbass.

Anh chỉ ra yếu tố cản trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Donbass

Anh chỉ ra yếu tố cản trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, việc binh sỹ thiếu thời gian nghỉ ngơi đang làm chậm lại các hoạt động quân sự của Nga tại Donbass.

Thủy lôi: Mối nguy hiểm chết người rình rập tại các vùng biển của Ukraine
Thủy lôi: Mối nguy hiểm chết người rình rập tại các vùng biển của Ukraine

VOV.VN - Thủy lôi do các bên tham chiến thả xuống khi chiến sự Nga-Ukraine leo thang, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với con người và làm gián đoạn việc mở lại các tuyến đường vận chuyển ngũ cốc.

Thủy lôi: Mối nguy hiểm chết người rình rập tại các vùng biển của Ukraine

Thủy lôi: Mối nguy hiểm chết người rình rập tại các vùng biển của Ukraine

VOV.VN - Thủy lôi do các bên tham chiến thả xuống khi chiến sự Nga-Ukraine leo thang, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với con người và làm gián đoạn việc mở lại các tuyến đường vận chuyển ngũ cốc.

Tàu ngầm “sát thủ” của Thụy Điển sẽ mang lại cho NATO lợi thế trước Nga?
Tàu ngầm “sát thủ” của Thụy Điển sẽ mang lại cho NATO lợi thế trước Nga?

VOV.VN - Các tàu ngầm nhỏ lớp Gotland của Thụy Điển đã được chứng minh là có khả năng hoạt động rất tốt, mặc dù giá thành chỉ bằng 1/3 tàu ngầm lớp Kilo của Nga.

Tàu ngầm “sát thủ” của Thụy Điển sẽ mang lại cho NATO lợi thế trước Nga?

Tàu ngầm “sát thủ” của Thụy Điển sẽ mang lại cho NATO lợi thế trước Nga?

VOV.VN - Các tàu ngầm nhỏ lớp Gotland của Thụy Điển đã được chứng minh là có khả năng hoạt động rất tốt, mặc dù giá thành chỉ bằng 1/3 tàu ngầm lớp Kilo của Nga.