Mỹ và Hàn Quốc bất đồng trong vấn đề chuyển giao quyền tác chiến thời chiến

VOV.VN -Các Bộ trưởng Quốc Phòng 2 nước Hàn Quốc và Mỹ vừa khẳng định vẫn tồn tại những khác biệt giữa hai bên trong vấn đề chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến.

Phát biểu ngay khi bắt đầu Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 52 tại Washington (Mỹ) hôm qua (14/10), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook khẳng định, liên minh Mỹ- Hàn sẽ tích cực phối hợp chuẩn bị cho một hệ thống phòng thủ liên hợp do quân đội Hàn Quốc dẫn đầu thông qua việc đáp ứng các điều kiện chuyển giao sớm quyền tác chiến thời chiến. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thì cho rằng, việc đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để thực hiện sự chuyển giao này cho phía Hàn Quốc sẽ mất nhiều thời gian.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, các quan chức quốc phòng 2 bên cũng thông báo đã tiến hành trao đổi về hướng chuyển giao, bao gồm cả việc kiểm tra Năng lực tác chiến thời chiến toàn diện (FOC). Đây là một trong những bước quan trọng để xác minh xem Hàn Quốc có đáp ứng đủ các điều kiện nhận chuyển giao hay không. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được các điều khoản chi tiết về vấn đề này.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cũng được cho là đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo chung ngay sau hội nghị, song phía Mỹ đã hủy cuộc họp báo này vào phút chót, càng làm dấy lên suy đoán rằng hai bên có sự khác biệt cơ bản về vấn đề còn nổi cộm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc gửi thư hỏi thăm Tổng thống Mỹ
Tổng thống Hàn Quốc gửi thư hỏi thăm Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in đã gửi thư thăm hỏi tới Tổng thống Mỹ  Donald Trump sau khi biết tin ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với Covid-19.

Tổng thống Hàn Quốc gửi thư hỏi thăm Tổng thống Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc gửi thư hỏi thăm Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in đã gửi thư thăm hỏi tới Tổng thống Mỹ  Donald Trump sau khi biết tin ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với Covid-19.

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho rằng động thái của Mỹ và Hàn Quốc là hành vi hòa bình “ngụy biện” khi hai bên thảo luận biện pháp đối phó với những nguy cơ không có thật.

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho rằng động thái của Mỹ và Hàn Quốc là hành vi hòa bình “ngụy biện” khi hai bên thảo luận biện pháp đối phó với những nguy cơ không có thật.

Hàn Quốc và Mỹ tăng cường "Đối thoại đồng minh"
Hàn Quốc và Mỹ tăng cường "Đối thoại đồng minh"

VOV.VN - Thứ trưởng Choi Jong-gon đánh giá mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ 70 năm qua đã đóng vai trò then chốt trong ổn định hòa bình bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ tăng cường "Đối thoại đồng minh"

Hàn Quốc và Mỹ tăng cường "Đối thoại đồng minh"

VOV.VN - Thứ trưởng Choi Jong-gon đánh giá mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ 70 năm qua đã đóng vai trò then chốt trong ổn định hòa bình bán đảo Triều Tiên.