Mỹ và Israel tìm kiếm kế hoạch B cho thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Khi cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 không đạt được tiến triển và Iran liên tục có những tiến bộ trong làm giàu urani, Mỹ và Israel thừa nhận không còn kiên nhẫn để chờ đợi một cách vô thời hạn.

Phát biểu trong buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Israel tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, cánh cửa để Iran quay trở lại thỏa thuận đang đóng lại nhưng ông một lần nữa từ chối đưa ra thời hạn cụ thể.

“Các bên đang tiến gần hơn đến việc quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tuy nhiên, Iran đã sử dụng thời gian này để thúc đẩy hạt nhân của mình chương trình theo nhiều cách khác nhau, bao gồm làm giàu urani lên 20% và thậm chí 60%, sử dụng máy ly tâm tiên tiến hơn, thu được nhiều kiến thức hơn. Và vì vậy, con đường quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ngày càng khép lại. Tôi sẽ không đưa ra ngày cụ thể nhưng  với mỗi ngày trôi qua và Iran từ chối tham gia một cách thiện chí, con đường đó sẽ ngày càng khép lại. Tôi tin rằng, ngoại giao là cách hiệu quả nhất để làm được điều đó”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói.

Phía  Israel thậm chí có những cảnh cáo mạnh mẽ hơn, mang tính răn đe quân sự. Ngoại trưởng Israel Lapid) cảnh báo: “Nếu một chế độ khủng bố có được vũ khí hạt nhân, chúng ta phải hành động. Chúng ta phải làm rõ rằng, thế giới văn minh sẽ không cho phép điều đó. Bởi vì nếu Iran không tin rằng thế giới nghiêm túc ngăn chặn, nước này sẽ chạy đua để có được bom hạt nhân”.

Mặc dù cả Mỹ và Israel không nói rõ kế hoạch B là gì nhưng theo các nhà phân tích, có rất nhiều lựa chọn phi ngoại giao được xem xét, từ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đến các hành động quân sự. Những tuyên bố này là một sự thừa nhận hiếm hoi của Mỹ rằng nước này đang xem xét những gì phải làm trong trường hợp ngoại giao với Iran thất bại.

Cảnh báo của Mỹ và Israel đưa ra khi trước đó vào hôm qua, đặc phái viên của Mỹ, Robert Malley cho rằng, Iran đang gửi các tín hiệu có thể đã từ chối quay trở lại đàm phán, yêu cầu Mỹ và các cường quốc châu Âu xem xét tất cả các lựa chọn khác. Trong những ngày tới, ông Malley sẽ đến Trung Đông để tham khảo ý kiến về cách Mỹ và các đồng minh sẽ phản ứng như thế nào. Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, hôm nay, phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) sẽ đến Tehran, nhằm tìm cách nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân tại Vienna, Áo về khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Israel tìm kiếm “kế hoạch B” nếu Iran không quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
Mỹ, Israel tìm kiếm “kế hoạch B” nếu Iran không quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Israel ngày 13/10 cho biết đang tìm kiếm một “kế hoạch B” nhằm đối phó với Iran nếu nước này không quay trở lại đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015.

Mỹ, Israel tìm kiếm “kế hoạch B” nếu Iran không quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Mỹ, Israel tìm kiếm “kế hoạch B” nếu Iran không quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Israel ngày 13/10 cho biết đang tìm kiếm một “kế hoạch B” nhằm đối phó với Iran nếu nước này không quay trở lại đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015.

Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối
Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna đang gần đến giai đoạn cuối nhưng Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thực hiện các bước cần thiết để thúc đẩy đàm phán.

Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối

Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna đang gần đến giai đoạn cuối nhưng Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thực hiện các bước cần thiết để thúc đẩy đàm phán.

Mỹ muốn sớm tái khởi động đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ muốn sớm tái khởi động đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (7/10) cho biết, nước này muốn các cuộc đàm phán với Iran tại Vienna (Áo) sẽ sớm khởi động trở lại nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).

Mỹ muốn sớm tái khởi động đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ muốn sớm tái khởi động đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (7/10) cho biết, nước này muốn các cuộc đàm phán với Iran tại Vienna (Áo) sẽ sớm khởi động trở lại nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).