Mỹ và NATO nắm giữ chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đang nằm trong tay của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, quyết định của chính phủ Mỹ về việc mở rộng về phía Đông của NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraine.

Vì vậy, với vai trò là bên khởi xướng, Mỹ và NATO cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện các bước đi mang tính thiết thực để xoa dịu tình hình và giải quyết cuộc khủng hoảng, thay vì đổ lỗi cho nước khác.

Ông Triệu Lập Kiên cũng khẳng định, quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là công bằng và khách quan. Trung Quốc sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán và nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, đồng thời nước này sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khẳng định chiến dịch đặc biệt không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine
Nga khẳng định chiến dịch đặc biệt không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của nước này không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine và cũng không nhằm vào dân thường.

Nga khẳng định chiến dịch đặc biệt không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine

Nga khẳng định chiến dịch đặc biệt không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của nước này không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine và cũng không nhằm vào dân thường.

Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc thảo luận về tình hình Nga Ukraine
Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc thảo luận về tình hình Nga Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc thảo luận về tình hình Nga Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc thảo luận về tình hình Nga Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine
Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, thông tin do Financial Times đưa ra về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine “về cơ bản là sai”.

Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine

Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, thông tin do Financial Times đưa ra về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine “về cơ bản là sai”.