Mỹ và New Zealand khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand và Tổng thống Mỹ vào sáng nay (16/7) vừa có cuộc nói chuyện qua điện thoại, trong đó hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác nhằm duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Vào sáng nay (16/7), trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) do New Zealand tổ chức dưới hình thức trực tuyến, Thủ tướng nước này Jacinda Ardern đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thủ tướng Ardern cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ về cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, tầm quan trọng của việc cùng nhau hợp tác nhằm đưa khu vực sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Ardern cho hay: “Mỹ và New Zealand chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung, trong đó có cam kết về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và dựa trên luật lệ. Tôi đã nêu bật tầm quan trọng của việc củng cố cấu trúc kinh tế của khu vực trong giai đoạn hậu Covid-19 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy thương mại và đầu tư lớn hơn”.

Thủ tướng Ardern cũng cho biết bà và nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận về việc triển khai vaccine tại mỗi nước và khu vực Thái Bình Dương cùng với các nỗ lực của hai quốc gia trong việc đảm bảo cung ứng vaccine.

Trước đó trong bài phát biểu tại Viện Các vấn đề quốc tế New Zealand hôm thứ Tư vừa qua (14/7), Thủ tướng Ardern đã bày tỏ quan ngại về khả năng không phải quốc gia nào cũng sẽ được tiếp cận công bằng với vaccine và thế giới sẽ không được an toàn cho đến khi tất cả mọi người dân đều an toàn.

Cũng theo tin từ truyền thông New Zealand, trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Biden cũng cho biết ông đánh giá cao sự lãnh đạo kiên định và hiệu quả của bà Ardern trong suốt đại dịch và khẳng định hai quốc gia có quan hệ đối tác chặt chẽ trong nhiều vấn đề.

Theo kế hoạch, tối nay sẽ diễn ra cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC. Cuộc họp do Thủ tướng New Zealand chủ trì và có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19
Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào cuối tuần này theo đề xuất của New Zealand dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào cuối tuần này theo đề xuất của New Zealand dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến
New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand chính thức thông báo về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand chính thức thông báo về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.

New Zealand triển khai chuyến bay “giải cứu” công dân mắc kẹt tại Australia
New Zealand triển khai chuyến bay “giải cứu” công dân mắc kẹt tại Australia

VOV.VN - New Zealand sẽ triển khai các chuyến bay đặc biệt để đón số công dân của nước này đang bị mặc kẹt tại Australia trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại đây.

New Zealand triển khai chuyến bay “giải cứu” công dân mắc kẹt tại Australia

New Zealand triển khai chuyến bay “giải cứu” công dân mắc kẹt tại Australia

VOV.VN - New Zealand sẽ triển khai các chuyến bay đặc biệt để đón số công dân của nước này đang bị mặc kẹt tại Australia trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại đây.

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công
Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

VOV.VN - Trong cuộc đua với đại dịch Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh, Israel đã phát triển thành công các phương pháp xét nghiệm nhanh và rẻ, khai thác cơ sở hạ tầng y tế số quốc gia đã hoàn thiện, tiến hành tạo miễn dịch nhanh và hiệu quả cho dân chúng.

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

VOV.VN - Trong cuộc đua với đại dịch Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh, Israel đã phát triển thành công các phương pháp xét nghiệm nhanh và rẻ, khai thác cơ sở hạ tầng y tế số quốc gia đã hoàn thiện, tiến hành tạo miễn dịch nhanh và hiệu quả cho dân chúng.