Mỹ và Pháp điều hàng loạt xe quân sự vào miền bắc Syria

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, cả Mỹ và đồng minh Pháp đều đã điều động nhiều xe quân sự tới miền bắc Syria.

Mạng lưới Al-Manar TV Lebanon ngày 2/5 dẫn các nguồn tin thực địa cho hay, Mỹ và Pháp đã gửi nhiều xe quân sự tới tỉnh Al-Hasakah ở đông bắc Syria.

Lực lượng tăng thiết giáp Mỹ. Ảnh: AFP.

Theo trang tin Orient, Washington và Paris đã bố trí nhiều đơn vị quân sự ở gần sông Sajour, tây bắc thị trấn Manbij.

Các dân quân người Kurd cũng được cho là đã bắt đầu thiết lập các chốt kiểm soát bên trong và bên ngoài Manbij. Có nguồn tin nói rằng họ đã được đặt trong tình trạng báo động.

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương ở thị trấn al-Bab tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ và Pháp đã được triển khai tới một khu vực ở giữa các vị trí của người Kurd và các lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Lá chắn Euphrates được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Đầu tuần này, hãng thông tấn Fars dẫn các nguồn tin tại chỗ cho biết, một đoàn xe quân sự gồm 10 xe Humvee, 3 xe tải chở tên lửa tầm ngắn và 2 xe trang bị các hệ thống radar và liên lạc hiện đại đã rời khỏi một căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Kobani để đi Manbij.

Tin tức mới nhất trên thống nhất với các cáo buộc trước đó cho rằng Mỹ lập các căn cứ quân sự mới ở Al-Hasakah cũng như ở đông Deir ez-Zor vào tháng trước.

Động thái tăng cường thêm xe quân sự nói trên diễn ra trong bối cảnh hơn 1 tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn sẽ rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria rất sớm và “để cho người khác lo vấn đề Syria”.

Kể từ năm 2014, liên quân do Mỹ đẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hồi giáo cực đoan IS ở Syria mà không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ Syria.

Damascus nhất quán lên án sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4
Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk
Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

VOV.VN -Hôm 29/4, quân đội Syria đạt được thỏa thuận với phiến quân về việc sơ tán trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở phía Nam thủ đô Damascus.

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

VOV.VN -Hôm 29/4, quân đội Syria đạt được thỏa thuận với phiến quân về việc sơ tán trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở phía Nam thủ đô Damascus.

Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus
Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus

VOV.VN - Các binh sĩ Chính phủ Syria đang áp sát khu vực trại Yarmouk dành cho người người tị nạn Palestine ở Damascus hiện nằm trong tay IS.

Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus

Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus

VOV.VN - Các binh sĩ Chính phủ Syria đang áp sát khu vực trại Yarmouk dành cho người người tị nạn Palestine ở Damascus hiện nằm trong tay IS.

Syria công khai sức mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất
Syria công khai sức mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất

VOV.VN - Đoạn video được đăng tải trên kênh Youtube của Bộ Quốc phòng Syria đã phô diễn sức mạnh của hàng loạt hệ thống phòng không của quân đội chính phủ.

Syria công khai sức mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất

Syria công khai sức mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất

VOV.VN - Đoạn video được đăng tải trên kênh Youtube của Bộ Quốc phòng Syria đã phô diễn sức mạnh của hàng loạt hệ thống phòng không của quân đội chính phủ.

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng
Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.