Mỹ và Saudi Arabia kêu gọi gia hạn lệnh ngừng bắn ở Sudan

VOV.VN - Hôm nay (28/5), Mỹ và Saudi Arabia đã kêu gọi quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh tiếp tục thảo luận để đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn.

Mỹ và Saudi Arabia với tư cách là những nước hỗ trợ cho thỏa thuận ngừng bắn và nhân đạo ngắn hạn, đã kêu gọi Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh tiếp tục thảo luận để đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn.

Theo hãng Thông tấn xã Saudi Arabia (SPA), thỏa thuận ngừng bắn sẽ hết hạn vào sáng mai (29/5). Mỹ và Saudi Arabia cho rằng, mặc dù thỏa thuận chưa hoàn tất, nhưng việc gia hạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cung cấp viện trợ nhân đạo mà người dân Sudan đang cần. Trong trường hợp không có thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại, nghĩa vụ của hai bên là tuân thủ cam kết theo lệnh ngừng bắn ngắn hạn và tuyên bố cam kết bảo vệ dân thường ở Sudan.

Hiện tại, Mỹ và Saudi Arabia đang giám sát từ xa đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn đã nhiều lần bị vi phạm. Lực lượng Hỗ trợ Nhanh tuyên bố sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán để thảo luận về khả năng đạt được việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và các thỏa thuận nhân đạo, tuy nhiên cho tới nay, phía Quân đội Sudan vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về khả năng gia hạn thỏa thuận.

Cuộc xung đột nổ ra từ ngày 15/4 tại Sudan đã khiến ít nhất 730 dân thường thiệt mạng và 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tới các khu vực lánh nạn an toàn, trong đó có khoảng hơn 300.000 người đã vượt qua biên giới Sudan để tới các quốc gia láng giềng. Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ cho biết, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, các tổ chức này vẫn đang gặp nhiều khó khăn để có được sự chấp thuận và đảm bảo an ninh trong việc triển khai các đội cứu trợ và viện trợ nhân đạo đến thủ đô Khartoum và những nơi khác có nhu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các bên xung đột Sudan đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 72 giờ
Các bên xung đột Sudan đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 72 giờ

VOV.VN - Tối 27/4, quân đội Sudan và lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 72 giờ để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo cũng như sơ tán công dân nước ngoài.

Các bên xung đột Sudan đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 72 giờ

Các bên xung đột Sudan đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 72 giờ

VOV.VN - Tối 27/4, quân đội Sudan và lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 72 giờ để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo cũng như sơ tán công dân nước ngoài.

Các bên xung đột ở Sudan nhất trí ngừng bắn 24 giờ
Các bên xung đột ở Sudan nhất trí ngừng bắn 24 giờ

VOV.VN - Các bên xung đột tại Sudan đã chấp thuận ngừng bắn trong 24 giờ, bắt đầu từ 18h ngày 18/4 (giờ địa phương), tức 23h cùng ngày giờ Việt Nam.

Các bên xung đột ở Sudan nhất trí ngừng bắn 24 giờ

Các bên xung đột ở Sudan nhất trí ngừng bắn 24 giờ

VOV.VN - Các bên xung đột tại Sudan đã chấp thuận ngừng bắn trong 24 giờ, bắt đầu từ 18h ngày 18/4 (giờ địa phương), tức 23h cùng ngày giờ Việt Nam.

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát
Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

VOV.VN -Lực lượng ủng hộ tổng thống và phó tổng thống tại Nam Sudan từ đầu tháng đến nay luôn có cuộc đối đầu trong đó có huy động cả máy bay, trực thăng.

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

Phó Tổng thống bị cách chức, Nam Sudan nguy cơ xung đột bùng phát

VOV.VN -Lực lượng ủng hộ tổng thống và phó tổng thống tại Nam Sudan từ đầu tháng đến nay luôn có cuộc đối đầu trong đó có huy động cả máy bay, trực thăng.