Mỹ vẫn đặt mục tiêu hoàn thành sơ tán khỏi Afghanistan vào hạn chót 31/8

VOV.VN - Mỹ đặt mục tiêu hoàn thành việc sơ tán khỏi Afghanistan vào thời hạn chót 31/8, bất chấp các nước đồng minh kêu gọi gia hạn.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vẫn chưa đến thời điểm để tìm kiếm sự thay đổi, trong khi Anh, Pháp và Đức sẽ tăng cường sức ép tại một Hội nghị Thượng đỉnh G7 trực tuyến diễn ra vào ngày hôm nay (24/8).

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden ​sẽ quyết định trong vòng 24 giờ tới về việc có kéo dài thời hạn rút quân hay không.

Trong khi đó, Taliban tuyên bố, bất kỳ sự gia hạn nào sẽ vi phạm thỏa thuận mà 2 bên đã nhất trí. Theo người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen, việc Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan sau ngày 31/8 sẽ bị xem là hành động "kéo dài sự chiếm đóng", ám chỉ Taliban có thể không phối hợp đảm bảo an ninh cho chiến dịch sơ tán.

Hiện Mỹ đang tăng tốc chiến dịch sơ tán, bao gồm cả việc huy động 18 máy bay dân sự của các hãng hàng không để chuyển bớt người tị nạn từ các căn cứ Mỹ tại Trung Đông sang các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?
Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?

VOV.VN - Hiện tại, người ta biết rằng Liên minh Phương Bắc được trang bị hàng trăm xe bọc thép, vài chục xe tăng và các loại vũ khí khác.

Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?

Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?

VOV.VN - Hiện tại, người ta biết rằng Liên minh Phương Bắc được trang bị hàng trăm xe bọc thép, vài chục xe tăng và các loại vũ khí khác.

Diễn biến “không kịp trở tay” ở Afghanistan khiến cán cân quyền lực khu vực chao đảo
Diễn biến “không kịp trở tay” ở Afghanistan khiến cán cân quyền lực khu vực chao đảo

VOV.VN - Những diễn biến ở Afghanistan sẽ ảnh hưởng đến tình hình địa – chính trị khu vực như thế nào và đem đến sự thay đổi cán cân quyền lực ra sao trước sự trở lại của Taliban sau 2 thập kỷ?

Diễn biến “không kịp trở tay” ở Afghanistan khiến cán cân quyền lực khu vực chao đảo

Diễn biến “không kịp trở tay” ở Afghanistan khiến cán cân quyền lực khu vực chao đảo

VOV.VN - Những diễn biến ở Afghanistan sẽ ảnh hưởng đến tình hình địa – chính trị khu vực như thế nào và đem đến sự thay đổi cán cân quyền lực ra sao trước sự trở lại của Taliban sau 2 thập kỷ?

Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan
Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hy vọng các phe phái tại Afghanistan sẽ tận dụng tối đa cơ hội có được sau khi các lực lượng nước ngoài rút đi, để thành lập một chính phủ có quan hệ tốt với các nước láng giềng.

Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan

Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hy vọng các phe phái tại Afghanistan sẽ tận dụng tối đa cơ hội có được sau khi các lực lượng nước ngoài rút đi, để thành lập một chính phủ có quan hệ tốt với các nước láng giềng.