Mỹ viện trợ bổ sung 625 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ mới bao gồm vũ khí và thiết bị quân sự như Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn dược và xe bọc thép.

Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky nhằm nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. 

Tổng thống Biden cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine đồng thời công bố khoản viện trợ an ninh bổ sung trị giá 625 triệu USD cho nước này.

Gói viện trợ mới bao gồm vũ khí và thiết bị quân sự như Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn dược và xe bọc thép. Đây là lần viện trợ quân sự thứ 22 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021 với tổng giá trị lên tới hơn 17,5 tỷ USD.

Tổng thống Biden cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng buộc mọi cá nhân, thực thể hoặc quốc gia ủng hộ việc Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine phải trả giá. Tổng thống Biden hoan nghênh thành công của thỏa thuận cho phép xuất khẩu an toàn ngũ cốc của Ukraine ra thị trường toàn cầu và nhấn mạnh sự cần thiết đảm bảo hoạt động này được tiếp tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo nhiều cuộc giao tranh ác liệt phía trước ở chiến trường Ukraine
Mỹ cảnh báo nhiều cuộc giao tranh ác liệt phía trước ở chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mỹ đánh giá những thành quả của Ukraine ở mặt trận phía Đông và phía Nam trong 3 ngày qua có tầm quan trọng chiến lược nhưng Kiev vẫn còn một chặng đường dài để tiến tới chiến thắng quyết định.

Mỹ cảnh báo nhiều cuộc giao tranh ác liệt phía trước ở chiến trường Ukraine

Mỹ cảnh báo nhiều cuộc giao tranh ác liệt phía trước ở chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mỹ đánh giá những thành quả của Ukraine ở mặt trận phía Đông và phía Nam trong 3 ngày qua có tầm quan trọng chiến lược nhưng Kiev vẫn còn một chặng đường dài để tiến tới chiến thắng quyết định.

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng 4/10, trong khi Mỹ cho rằng động thái của Bình Nhưỡng là nguy hiểm và liều lĩnh.

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng 4/10, trong khi Mỹ cho rằng động thái của Bình Nhưỡng là nguy hiểm và liều lĩnh.

Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine
Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 3/10 cho biết, nước này sẽ gửi thêm 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) cho Ukraine.

Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine

Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 3/10 cho biết, nước này sẽ gửi thêm 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) cho Ukraine.