Mỹ viện trợ bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 1/7 công bố sẽ cung cấp 820 triệu USD trong gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Đợt viện trợ mới của Mỹ bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không và rada chống pháo binh nhằm đối phó với các cuộc tấn công tầm xa của Nga.

Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 14 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 08/2021. Tổng cộng, Mỹ đã cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho Ukraine với tổng số tiền lên tới 8,8 tỷ USD.

Với gói viện trợ mới nhất, Mỹ sẽ mua hai hệ thống tên lửa phòng không do Nauy phát triển với tên gọi NASAMS để cung cấp cho Ukraine.

Hệ thống tên lửa này cũng được Mỹ sử dụng để bảo vệ vùng trời xung quanh Nhà Trắng và nhà Quốc hội ở thủ đô Washington. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng cấp thêm đạn cho hệ thống tên lửa tầm trung mà nước này cung cấp cho Ukraine hồi tháng 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina
Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

VOV.VN - Ngày 16/1, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu Nga đưa quân vào Ukraina dưới "bất kỳ hình thức nào".

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

VOV.VN - Ngày 16/1, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu Nga đưa quân vào Ukraina dưới "bất kỳ hình thức nào".

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina
Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”
Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga. 

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga.