Mỹ xác nhận vụ nổ tại Đại sứ quán ở Bắc Kinh

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã xác nhận vụ nổ bên ngoài cơ quan này chiều 26/7.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc xác nhận một thiết bị nổ đã được kích hoạt ngày 26/7 gần một khu vực bên ngoài cơ quan đại diện ngoại giao này. 

Theo hãng tin Bloomberg, người phát ngôn nêu rõ: "Ngoài đối tượng kích nổ, không có ai khác bị thương".

Cảnh sát phong tỏa khu vực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ sau vụ nổ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, hãng Kyodo đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận về vụ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và cho biết một nghi phạm đã bị thương.

Theo cảnh sát Bắc Kinh, vào khoảng 13h chiều 26/7 (12h cùng ngày giờ Việt Nam), tại ngã tư đường Thiên Trạch (Tianze) và đường An Gia Lầu (Anjialou) thuộc quận Triều Dương (Chaoyang) gần Đại sứ quán Mỹ, một nam thanh niên đã châm ngòi một thiết bị nổ tự chế hình ống, gây cháy nổ và làm bị thương chính mình. Theo điều tra ban đầu, nam thanh niên này họ Khương, 26 tuổi, người Thông Liêu thuộc khu tự trị Nội Mông. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ viêc.

Trước đó, cảnh sát Trung Quốc cho biết nghi phạm là một phụ nữ đã cố quăng bom tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, xong không thành công và đã tự làm bị thương. Không có đồng phạm trong vụ đánh bom này.

Hiện cảnh sát và lực lượng vũ trang Trung Quốc đã phong tỏa và bố ráp khu vực hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan
Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

VOV.VN - Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Pakistan trong hơn 1 năm qua và IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

VOV.VN - Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Pakistan trong hơn 1 năm qua và IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong
IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 24 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một điểm bỏ phiếu ở tây nam Pakistan.

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 24 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một điểm bỏ phiếu ở tây nam Pakistan.

Nổ lớn trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Nổ lớn trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Nổ lớn trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Nổ lớn trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul
Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul

VOV.VN - Trong vụ đánh bom tự sát này, Phó Tổng thống Afghanistan thoát chết còn 14 người khác tử vong. Hơn 50 người gồm cả nhân viên an ninh bị thương.

Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul

Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul

VOV.VN - Trong vụ đánh bom tự sát này, Phó Tổng thống Afghanistan thoát chết còn 14 người khác tử vong. Hơn 50 người gồm cả nhân viên an ninh bị thương.

Ảnh: Hiện trường đánh bom ngay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc
Ảnh: Hiện trường đánh bom ngay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 26/7 đã bất ngờ xảy ra một vụ đánh bom ngay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Lực lượng an ninh lập tức có mặt tại hiện trường.

Ảnh: Hiện trường đánh bom ngay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc

Ảnh: Hiện trường đánh bom ngay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 26/7 đã bất ngờ xảy ra một vụ đánh bom ngay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Lực lượng an ninh lập tức có mặt tại hiện trường.