Mỹ xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát

VOV.VN - Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra suốt tuần qua nhằm yêu cầu cảnh sát công bố chi tiết về cái chết của Grey, một người Mỹ gốc Phi.

Ngày 25/4, (theo giờ Mỹ), đã xảy cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland.

Cuộc biểu tình bắt đầu một cách hòa bình với ít nhất 2.000 người tuần hành hướng đến trung tâm thành phố. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong một loạt các cuộc tuần hành diễn ra suốt tuần qua nhằm yêu cầu cảnh sát công bố chi tiết về cái chết của Grey, một người Mỹ gốc Phi. Grey đã qua đời vào ngày 19/4 do một chấn thương ở cột sống trong thời gian bị cảnh sát giam giữ.

Cuộc biểu tình bắt đầu một cách hòa bình với ít nhất 2.000 người tuần hành hướng đến trung tâm thành phố.
Theo nguồn tin từ các nhà hoạt động, Grey đã không nhận được sự chăm sóc y tế khi đang trên xe tuần tra của cảnh sát.

Ông Timothy Efunlade Fitts, người tổ chức biểu tình nói: “Nhiều lần các nhà chức trách tìm cách để xoa dịu người dân. Tuy nhiên, chúng tôi muốn một cuộc điều tra minh bạch và nhanh chóng. Chúng tôi muốn một cuộc điều tra ngay bây giờ. Khi họ kéo dài cuộc điều tra, người dân lại nghi ngờ rằng, họ muốn che giấu điều gì đó giống như những vụ cảnh sát bắn chết những người da đen không có vũ khí tại Mỹ”.

Hình ảnh truyền thông cho thấy, người biểu tình ném các đoạn hàng rào kim loại, thùng kim loại đang cháy vào lực lượng cảnh sát. Một số người còn phá xe cảnh sát. Nhiều đám đông chạy qua các đường phố trung tâm, đập phá cửa kính và cướp của. Đám đông quá khích còn kéo đến gây rối bên ngoài sân vận động bóng chày của thành phố, nơi vừa diễn ra một trận đấu.

Cảnh sát cho biết đã có 12 người bị bắt giữ trong các cuộc bạo động này. Căng thẳng gia tăng nhiều tháng qua tại Mỹ liên quan đến hành vi của giới chức thực thi pháp luật vốn đa phần là người da trắng sự phân biệt đối xử với các công dân da màu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làn sóng giận dữ của người da màu nước Mỹ đã lên đỉnh điểm
Làn sóng giận dữ của người da màu nước Mỹ đã lên đỉnh điểm

VOV.VN -Bản tin thời sự chiều nay (5/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Làn sóng giận dữ của người da màu nước Mỹ đã lên đỉnh điểm

Làn sóng giận dữ của người da màu nước Mỹ đã lên đỉnh điểm

VOV.VN -Bản tin thời sự chiều nay (5/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da màu
Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da màu

Một người đàn ông da màu đã bị cảnh sát bắn chết tại Phoenix, bang Arizona trong bối cảnh nước Mỹ đang rối loạn, theo Reuters.  

Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da màu

Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da màu

Một người đàn ông da màu đã bị cảnh sát bắn chết tại Phoenix, bang Arizona trong bối cảnh nước Mỹ đang rối loạn, theo Reuters.  

Thêm một người da màu bị cảnh sát Mỹ bắn chết
Thêm một người da màu bị cảnh sát Mỹ bắn chết

VOV.VN - Theo lời cảnh sát hạt Louis, một thanh niên da màu đã chĩa súng lục về phía cảnh sát, buộc cảnh sát nổ súng và khiến người này thiệt mạng.

Thêm một người da màu bị cảnh sát Mỹ bắn chết

Thêm một người da màu bị cảnh sát Mỹ bắn chết

VOV.VN - Theo lời cảnh sát hạt Louis, một thanh niên da màu đã chĩa súng lục về phía cảnh sát, buộc cảnh sát nổ súng và khiến người này thiệt mạng.

Nước Mỹ rung chuyển vì các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da màu
Nước Mỹ rung chuyển vì các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da màu

VOV.VN - Thực sự đã hình thành một phong trào biểu tình quy mô với sự tham gia của hàng chục ngàn người ở nhiều thành phố lớn của nước Mỹ.

Nước Mỹ rung chuyển vì các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da màu

Nước Mỹ rung chuyển vì các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da màu

VOV.VN - Thực sự đã hình thành một phong trào biểu tình quy mô với sự tham gia của hàng chục ngàn người ở nhiều thành phố lớn của nước Mỹ.