Mỹ xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc được ký dưới thời ông Trump

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ xem xét lại tất cả các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia mà người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại Mỹ- Trung giai đoạn 1.

Phát biểu trước báo giới ngày 29/1 (theo giờ Mỹ), Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định, chính quyền mới sẽ tập trung vào việc tiếp cận mối quan hệ Mỹ-Trung "từ một vị thế mạnh mẽ”. Nói cách khác, Mỹ sẽ phối hợp, trao đổi với các đồng minh và đối tác về cách thức nước này sẽ làm việc với Trung Quốc thời gian tới.

Được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký hồi tháng 1/2020, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã giúp xoa dịu cuộc chiến thương mại kéo dài gần 18 tháng giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuộc chiến đã khiến hàng trăm tỷ đôla Mỹ hàng hóa của 2 cường quốc này bị ảnh hưởng bởi màn đáp trả thuế quan “ăn miếng trả miếng”, đồng thời kéo chậm hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế nhất nhì thế giới.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc liệu chính quyền của ông Biden có đang tích cực xem xét khả năng rút khỏi thỏa thuận thương mại tạm thời này hay không.

Ông Doug Barry, người phát ngôn của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung Quốc, cho biết việc chính quyền của ông Biden xem xét lại thỏa thuận thương mại cũng như các chính sách khác dưới thời ông Donald Trump là hoàn toàn hợp lý, song hạ thấp khả năng thời gian sắp tới hai bên có thể sẽ hủy bỏ thỏa thuận thương mại được ký kết trước đó. Theo vị quan chức này, Trung Quốc còn 11 tháng nữa để thực hiện lời hứa mua thêm 200 tỷ USD các sản phẩm của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những “điểm nóng” định hình chính sách Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Biden
Những “điểm nóng” định hình chính sách Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông, Đài Loan và mối quan hệ với các đồng minh, đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là những điểm mấu chốt trong việc hình thành chiến lược đối phó Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Biden.

Những “điểm nóng” định hình chính sách Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Biden

Những “điểm nóng” định hình chính sách Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông, Đài Loan và mối quan hệ với các đồng minh, đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là những điểm mấu chốt trong việc hình thành chiến lược đối phó Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Biden.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại tọa đàm “Quan hệ Trung-Mỹ thời đại mới” do Nhật báo Trung Quốc tổ chức hôm 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành khẳng định, hai nước đang đứng trước cơ hội để định hình lại mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải là Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại tọa đàm “Quan hệ Trung-Mỹ thời đại mới” do Nhật báo Trung Quốc tổ chức hôm 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành khẳng định, hai nước đang đứng trước cơ hội để định hình lại mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải là Trung Quốc.

Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?
Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào cuối thập kỷ này, sớm hơn nhiều năm so với dự kiến.

Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?

Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào cuối thập kỷ này, sớm hơn nhiều năm so với dự kiến.