Mỹ xem xét những bước đi nhằm ngăn chặn bạo lực ở Syria

(VOV) - Mỹ muốn có một quá trình chuyển giao chính trị tại Syria với việc ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8/2 cho biết, Chính phủ Mỹ đang xem xét những bước đi nhằm ngăn chặn bạo lực ở Syria.

Tình hình bạo lực ở Syria leo thang dữ dội trong những ngày gần đây (Ảnh: AFP)

Ông John Kerry đánh giá tình hình tại Syria rất phức tạp và nguy hiểm, là nơi tập trung những nhóm cực đoan và vũ khí hóa học. Năm 2012, Tổng thống Mỹ Obama quyết định không cấp vũ trang cho phe đối lập Syria bất chấp đề xuất của Ngoại trưởng lúc đó là Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Panetta.

Người phát ngôn Nhà trắng Jay Carney tuyên bố, Mỹ không muốn vũ khí rơi vào tay những đối tượng có thể gây nguy hiểm cho người dân Syria hay các đồng minh của Mỹ. Mỹ và một số nước phương Tây muốn có một quá trình chuyển giao chính trị tại Syria với việc ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria
Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Ý tưởng này được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc CIA David Petraeus khởi xướng hồi mùa Hè năm 2012.

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Ý tưởng này được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc CIA David Petraeus khởi xướng hồi mùa Hè năm 2012.

Israel triển khai hệ thống tên lửa Vòm sắt gần với Syria
Israel triển khai hệ thống tên lửa Vòm sắt gần với Syria

(VOV) - Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Israel thực hiện vụ không kích nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria.

Israel triển khai hệ thống tên lửa Vòm sắt gần với Syria

Israel triển khai hệ thống tên lửa Vòm sắt gần với Syria

(VOV) - Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Israel thực hiện vụ không kích nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria.

Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?
Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?

(VOV) - Có vẻ như cơ hội hòa bình cho Syria vừa mới lóe lên đã chợt tắt

Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?

Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?

(VOV) - Có vẻ như cơ hội hòa bình cho Syria vừa mới lóe lên đã chợt tắt

Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập
Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

(VOV) - Ngoại trưởng Iran cho đây là giải pháp hợp lý nhất, có thể lạc quan về tương lai của Syria.

Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

(VOV) - Ngoại trưởng Iran cho đây là giải pháp hợp lý nhất, có thể lạc quan về tương lai của Syria.

Đánh bom xe vào tổ hợp quân sự của Syria
Đánh bom xe vào tổ hợp quân sự của Syria

(VOV) -Ngày 6/2, ít nhất 20 người bị thương trong hai vụ đánh bom xe vào một tổ hợp quân sự tại TP Palmyra, tỉnh Homs của Syria.

Đánh bom xe vào tổ hợp quân sự của Syria

Đánh bom xe vào tổ hợp quân sự của Syria

(VOV) -Ngày 6/2, ít nhất 20 người bị thương trong hai vụ đánh bom xe vào một tổ hợp quân sự tại TP Palmyra, tỉnh Homs của Syria.

Chính phủ và phe đối lập Syria cần ngồi vào bàn đàm phán
Chính phủ và phe đối lập Syria cần ngồi vào bàn đàm phán

(VOV) - Đây có thể là một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 2 năm qua tại Syria.

Chính phủ và phe đối lập Syria cần ngồi vào bàn đàm phán

Chính phủ và phe đối lập Syria cần ngồi vào bàn đàm phán

(VOV) - Đây có thể là một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 2 năm qua tại Syria.

Thổ Nhĩ Kì dành 600 triệu USD giúp người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kì dành 600 triệu USD giúp người tị nạn Syria

(VOV) - Thổ Nhĩ Kì hiện là nơi trú ngụ của hơn 177.000 người tị nạn Syria.

Thổ Nhĩ Kì dành 600 triệu USD giúp người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kì dành 600 triệu USD giúp người tị nạn Syria

(VOV) - Thổ Nhĩ Kì hiện là nơi trú ngụ của hơn 177.000 người tị nạn Syria.