Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Frank Rose nhấn mạnh, đây đơn thuần hệ thống phòng thủ tên lửa, không ảnh hưởng đến Nga hay Trung Quốc. 

Các quan chức Mỹ ngày 20/5 cho biết, Mỹ đang xem xét việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc, mặc dù chưa có cuộc thảo luận nào với phía Hàn Quốc. 

Tuyên bố này đưa ra sau chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đầu tuần này. Tại cuộc gặp với các quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc, ông Kery nhấn mạnh về việc cần triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD (ảnh: Getty)

Tại buổi hội thảo về an ninh diễn ra tại Mỹ ngày 19/5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí Frank Rose cũng nhấn mạnh, đây đơn thuần chỉ là một hệ thống phòng vệ. Hệ thống này sẽ giúp cải thiện khả năng của Mỹ đối phó với các tên lửa tầm ngắn và trung từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và không tác động đến sự ổn định chiến lược lớn hơn với Nga hay Trung Quốc. 

Ông Frank Rose cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù Mỹ đang xem xét triển khai hệ thống này nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và chưa có tham vấn chính thức với Hàn Quốc.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng nhiều lần lên án Hàn Quốc về khả năng cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Hàn Quốc, cho rằng nếu việc này xảy ra thì sẽ chỉ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai miền Triều Tiên. Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc cũng đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc
Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Ông Lavrov: Phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ là đe dọa duy nhất với Nga
Ông Lavrov: Phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ là đe dọa duy nhất với Nga

VOV.VN - "Mỹ không từ bỏ việc bố trí các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, bất chấp tiến bộ đạt được trong đàm phán hạt nhân với Iran".

Ông Lavrov: Phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ là đe dọa duy nhất với Nga

Ông Lavrov: Phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ là đe dọa duy nhất với Nga

VOV.VN - "Mỹ không từ bỏ việc bố trí các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, bất chấp tiến bộ đạt được trong đàm phán hạt nhân với Iran".

Mỹ tuyên bố sẵn sàng triển khai phòng thủ tên lửa bảo vệ Hàn Quốc
Mỹ tuyên bố sẵn sàng triển khai phòng thủ tên lửa bảo vệ Hàn Quốc

VOV.VN - Washington cam kết sẵn sàng ở mức cao nhất với tất cả các biện pháp, kể cả triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng triển khai phòng thủ tên lửa bảo vệ Hàn Quốc

Mỹ tuyên bố sẵn sàng triển khai phòng thủ tên lửa bảo vệ Hàn Quốc

VOV.VN - Washington cam kết sẵn sàng ở mức cao nhất với tất cả các biện pháp, kể cả triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc
Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, nếu  Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ có phản ứng mạnh và đẩy căng thẳng trên bán đảo lên cao.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích Mỹ triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, nếu  Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ có phản ứng mạnh và đẩy căng thẳng trên bán đảo lên cao.

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu
Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Nga cho rằng, các cáo buộc về mối đe dọa Iran chỉ là vỏ bọc trong khi việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là hoàn toàn khác.

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Nga cho rằng, các cáo buộc về mối đe dọa Iran chỉ là vỏ bọc trong khi việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là hoàn toàn khác.

Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không
Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không

VOV.VN - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại gia tăng sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không

Hàn Quốc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không

VOV.VN - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại gia tăng sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.