Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ thừa nhận họ đã làm chết oan tới 352 thường dân Syria và Iraq trong các đợt không kích. Theo Airwars, con số này lên tới hơn 3.000 người.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 30/4 xác nhận, ít nhất 352 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo kể từ khi hoạt động này bắt đầu vào năm 2014.

Syria khói lửa. Ảnh: Twitter.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi lời xin lỗi đến gia đình có người thiệt mạng và những người bị ảnh hưởng của các cuộc không kích.

Tuy nhiên, số dân thường thương vong trong báo cáo của Mỹ thấp hơn nhiều so với thống kê của các tổ chức khác.

Theo báo cáo của nhóm Airwars, hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng
Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận đã tiến hành không kích ở phía đông Syria hồi tháng 9 vừa qua làm hàng chục binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng.

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm 62 binh sĩ Syria thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận đã tiến hành không kích ở phía đông Syria hồi tháng 9 vừa qua làm hàng chục binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng.

Không kích của Mỹ vào Syria làm 15 dân thường thiệt mạng?
Không kích của Mỹ vào Syria làm 15 dân thường thiệt mạng?

VOV.VN - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cung cấp thông tin này nhưng Liên quân chống khủng bố chưa xác định tính chính xác.

Không kích của Mỹ vào Syria làm 15 dân thường thiệt mạng?

Không kích của Mỹ vào Syria làm 15 dân thường thiệt mạng?

VOV.VN - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cung cấp thông tin này nhưng Liên quân chống khủng bố chưa xác định tính chính xác.

Đòn đánh Syria hé lộ học thuyết Trump?
Đòn đánh Syria hé lộ học thuyết Trump?

VOV.VN - Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus mới đây cho biết một “học thuyết Trump” đang nổi lên sau vụ Mỹ đánh Syria.

Đòn đánh Syria hé lộ học thuyết Trump?

Đòn đánh Syria hé lộ học thuyết Trump?

VOV.VN - Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus mới đây cho biết một “học thuyết Trump” đang nổi lên sau vụ Mỹ đánh Syria.

Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ
Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ

VOV.VN - Syria đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa tối tân của Nga để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không của Israel và Mỹ.

Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ

Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ

VOV.VN - Syria đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa tối tân của Nga để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không của Israel và Mỹ.

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao
Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.