Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats chuẩn bị thăm châu Âu trong nỗ lực xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF của Mỹ.

Ngày 27/11, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết ông đang chuẩn bị có chuyến thăm châu Âu để giải thích với các đồng minh về quyết định của Mỹ khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats chuẩn bị thăm châu Âu để giải thích với các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF của Mỹ. Ảnh: Reuters
Ông Dan Coats sẽ có cuộc gặp với các quan chức Bộ trưởng Quốc phòng và tình báo NATO tại Brussels, Bỉ trong tuần này để thảo luận về cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 10/2018 vừa qua rút khỏi Hiệp ước INF - một động thái làm gia tăng lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.
Theo ông Dan Coats, cộng đồng tình báo đánh giá Nga phát triển một số loại tên lửa bị cấm trong Hiệp ước. Nga cũng không có dấu hiệu sẵn sàng sửa đổi các vi phạm. Trong chuyến thăm tới châu Âu lần này, Giám đốc  Tình báo quốc gia Mỹ cho biết sẽ giải thích về mối đe dọa của hệ thống tên lửa mới của Nga với châu Âu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ vẫn chưa xác định ngày chính thức rút khỏi Hiệp ước INF. Theo Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, Nga cần phải thừa nhận những vi phạm và sau đó đưa ra hành động để xóa bỏ tất cả các loại tên lửa vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút khỏi Hiệp ước INF: Sai lầm hay nước cờ “cao” của ông Trump?
Rút khỏi Hiệp ước INF: Sai lầm hay nước cờ “cao” của ông Trump?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF của ông Trump là một nước cờ hay để Tổng thống Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn với Nga.

Rút khỏi Hiệp ước INF: Sai lầm hay nước cờ “cao” của ông Trump?

Rút khỏi Hiệp ước INF: Sai lầm hay nước cờ “cao” của ông Trump?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF của ông Trump là một nước cờ hay để Tổng thống Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn với Nga.

Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF
Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung INF đã gây quan ngại lớn ở EU và Nga, tạo ra nguy cơ chạy đua vũ trang toàn cầu.

Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung INF đã gây quan ngại lớn ở EU và Nga, tạo ra nguy cơ chạy đua vũ trang toàn cầu.

Mỹ tham vấn với đồng minh Châu Âu về việc rút khỏi INF
Mỹ tham vấn với đồng minh Châu Âu về việc rút khỏi INF

VOV.VN - Hiện tại, các thành viên NATO hiện đang kêu gọi Mỹ không rút khỏi hiệp định INF mà tìm cách buộc Nga tiếp tục tuân thủ văn bản này.

Mỹ tham vấn với đồng minh Châu Âu về việc rút khỏi INF

Mỹ tham vấn với đồng minh Châu Âu về việc rút khỏi INF

VOV.VN - Hiện tại, các thành viên NATO hiện đang kêu gọi Mỹ không rút khỏi hiệp định INF mà tìm cách buộc Nga tiếp tục tuân thủ văn bản này.

NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga
NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga

VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, NATO đang cố tránh một sự chia rẽ mà Nga có thể khai thác trong liên minh quân sự này.

NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga

NATO thuyết phục Mỹ không rút khỏi Hiệp ước INF với Nga

VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, NATO đang cố tránh một sự chia rẽ mà Nga có thể khai thác trong liên minh quân sự này.

Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF
Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ buộc phải nhắm vào châu Âu nếu các nước này đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân tại đó.

Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF

Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ buộc phải nhắm vào châu Âu nếu các nước này đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân tại đó.