Mỹ yêu cầu nhân viên không thiết yếu rời khỏi lãnh sự quán tại Thượng Hải

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/4 đã yêu cầu các nhân viên làm nhiệm vụ không thiết yếu rời khỏi lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải, Trung Quốc do số ca mắc Covid-19 tăng mạnh tại thành phố này và tác động của các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

Trước đó, Bộ này thông báo những nhân viên làm nhiệm vụ không thiết yếu có thể tự nguyện rời khỏi lãnh sự quán. Vẫn chưa rõ lý do tại sao yêu cầu này lại trở nên bắt buộc.

Thượng Hải đang phải chống chọi với làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Chính quyền Thượng Hải hôm nay (12/4) cho biết, trong 24h qua, khu vực này đã ghi nhận 22.348 trường hợp mắc mới Covid-19 không triệu chứng và 994 trường hợp có triệu chứng. Nhà chức trách cho biết, họ đã bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa tại một số khu vực từ ngày 11/4 trong một nỗ lực đưa thành phố trở lại hoạt động sau hơn 2 tuần áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Ngày 9/4, Mỹ đã cảnh báo về các biện pháp chống dịch mạnh tay của Trung Quốc và cho biết sẽ cho phép một số nhân viên rời lãnh sự quán tại Thượng Hải trong bối cảnh số ca mắc tại khu vực này gia tăng bất chấp lệnh phong tỏa. Thành phố Thượng Hải đã áp đặt lệnh phong tỏa khu vực phía Đông sông Hoàng Phố từ ngày 28/3 vừa qua, trong khi hầu hết những khu vực còn lại phong tỏa từ ngày 1/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng Hải từng bước dỡ bỏ phong tỏa dù số ca Covid-19 tiếp tục tăng kỷ lục
Thượng Hải từng bước dỡ bỏ phong tỏa dù số ca Covid-19 tiếp tục tăng kỷ lục

VOV.VN - Mặc dù số ca Covid-19 mới ở Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục lập đỉnh ngày thứ 10 liên tiếp, nhưng chính quyền thành phố đã bắt đầu lên kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa từng phần bằng cách phân loại các khu dân cư.

Thượng Hải từng bước dỡ bỏ phong tỏa dù số ca Covid-19 tiếp tục tăng kỷ lục

Thượng Hải từng bước dỡ bỏ phong tỏa dù số ca Covid-19 tiếp tục tăng kỷ lục

VOV.VN - Mặc dù số ca Covid-19 mới ở Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục lập đỉnh ngày thứ 10 liên tiếp, nhưng chính quyền thành phố đã bắt đầu lên kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa từng phần bằng cách phân loại các khu dân cư.

Thượng Hải (Trung Quốc) xây dựng kế hoạch dỡ phong tỏa 25 triệu dân
Thượng Hải (Trung Quốc) xây dựng kế hoạch dỡ phong tỏa 25 triệu dân

VOV.VN - Trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc hôm nay (11/4) ghi nhận hơn 25.000 ca mắc Covid-19 mới giữa lúc nhà chức trách bắt đầu xây dựng kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa 25 triệu cư dân.

Thượng Hải (Trung Quốc) xây dựng kế hoạch dỡ phong tỏa 25 triệu dân

Thượng Hải (Trung Quốc) xây dựng kế hoạch dỡ phong tỏa 25 triệu dân

VOV.VN - Trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc hôm nay (11/4) ghi nhận hơn 25.000 ca mắc Covid-19 mới giữa lúc nhà chức trách bắt đầu xây dựng kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa 25 triệu cư dân.

Thượng Hải thừa nhận “nhiều thiếu sót” trong chống dịch, Quảng Châu xuất hiện Covid-19
Thượng Hải thừa nhận “nhiều thiếu sót” trong chống dịch, Quảng Châu xuất hiện Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thừa nhận còn tồn tại nhiều vấn đề trong việc cung cấp thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện phong tỏa vì Covid-19.

Thượng Hải thừa nhận “nhiều thiếu sót” trong chống dịch, Quảng Châu xuất hiện Covid-19

Thượng Hải thừa nhận “nhiều thiếu sót” trong chống dịch, Quảng Châu xuất hiện Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thừa nhận còn tồn tại nhiều vấn đề trong việc cung cấp thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện phong tỏa vì Covid-19.