Myanmar bắt 8 nghi can liên quan đến các vụ đánh bom

Các vụ đánh bom được cho là nhằm đe dọa các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng vào nước này. 

Ngày 18/10, Tư lệnh lực lượng cảnh sát Myanmar, Chuẩn tướng Zaw Win  cho biết lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 8 kẻ tình nghi liên quan đến các vụ đánh bom gần đây tại quốc gia này. 

Cảnh sát Myanmar phong tỏa khu vực được cho là có bom (Ảnh: AP)

Trả lời báo giới tại Yangon, ông Zaw Win cho biết một số vụ nổ bom gây thương vong đã liên tiếp xảy ra trong các ngày từ 11-14/10 ở nhiều thành phố của Myanmar, trong đó có cả Yangon - thành phố lớn nhất quốc gia này.

Chất nổ được cho là bom hẹn giờ tự tạo. Kết quả thẩm vấn cho thấy các vụ đánh bom được thực hiện nhằm đe dọa các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng vào nước này. 
Cũng theo ông Zaw Win, các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng Saw Myint - một trong 8 nghi can bị bắt và Saw Nay Toe  - kẻ vẫn đang lẩn trốn, là thành viên thuộc nhóm phiến quân sắc tộc Liên minh Dân tộc Karen (KNU).

Theo truyền thông Myanmar, KNU ký thỏa thuận ngừng bắn lịch sử với chính phủ hồi tháng 1/2012 - hiện có quan hệ tốt đẹp với chính phủ. Tuy nhiên, các thủ lĩnh nhóm phiến quân này phủ nhận mọi sự liên quan đến các vụ đánh bom gần đây và đang hợp tác với giới chức Myanmar trong quá trình điều tra vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar bắt giữ 25 nghi phạm liên quan đến xung đột
Myanmar bắt giữ 25 nghi phạm liên quan đến xung đột

(VOV) -Những đối tượng này đều là người dân địa phương, song cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra…

Myanmar bắt giữ 25 nghi phạm liên quan đến xung đột

Myanmar bắt giữ 25 nghi phạm liên quan đến xung đột

(VOV) -Những đối tượng này đều là người dân địa phương, song cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra…

Nhật đổ vốn vào “đất hứa” Myanmar
Nhật đổ vốn vào “đất hứa” Myanmar

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 6/2013, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở nước này đạt 270,28 triệu USD.

Nhật đổ vốn vào “đất hứa” Myanmar

Nhật đổ vốn vào “đất hứa” Myanmar

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 6/2013, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở nước này đạt 270,28 triệu USD.

Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nhật Bản sau gần 40 năm
Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nhật Bản sau gần 40 năm

(VOV) - Nhật hiện là chủ nợ lớn nhất của Myanmar và Nhật muốn sử dụng nước này làm bàn đạp tiến ra thị trường rộng lớn hơn.

Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nhật Bản sau gần 40 năm

Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nhật Bản sau gần 40 năm

(VOV) - Nhật hiện là chủ nợ lớn nhất của Myanmar và Nhật muốn sử dụng nước này làm bàn đạp tiến ra thị trường rộng lớn hơn.

Bất ổn gia tăng tại Myanmar
Bất ổn gia tăng tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Myanmar đang ráo riết điều tra động cơ và những dấu hiện liên quan tới nhưng vụ nổ.

Bất ổn gia tăng tại Myanmar

Bất ổn gia tăng tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Myanmar đang ráo riết điều tra động cơ và những dấu hiện liên quan tới nhưng vụ nổ.

Bạo lực tôn giáo lại bùng phát ở Myanmar
Bạo lực tôn giáo lại bùng phát ở Myanmar

(VOV) - Ít nhất một nhà thờ Hồi giáo và một số cửa hàng đã bị đốt cháy khi bạo lực bùng phát tại thị trấn Lashio.

Bạo lực tôn giáo lại bùng phát ở Myanmar

Bạo lực tôn giáo lại bùng phát ở Myanmar

(VOV) - Ít nhất một nhà thờ Hồi giáo và một số cửa hàng đã bị đốt cháy khi bạo lực bùng phát tại thị trấn Lashio.

Mỹ và Myanmar đạt thỏa thuận mới về hợp tác kinh tế
Mỹ và Myanmar đạt thỏa thuận mới về hợp tác kinh tế

(VOV) - Đại sứ Mỹ Mitchell cho biết, thỏa thuận là một cam kết của cả 2 nước nhằm tiếp tục hỗ trợ cải cách dân chủ ở Myanmar.

Mỹ và Myanmar đạt thỏa thuận mới về hợp tác kinh tế

Mỹ và Myanmar đạt thỏa thuận mới về hợp tác kinh tế

(VOV) - Đại sứ Mỹ Mitchell cho biết, thỏa thuận là một cam kết của cả 2 nước nhằm tiếp tục hỗ trợ cải cách dân chủ ở Myanmar.

Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị
Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị

(VOV) - Tổng thống Thein Sein cho biết, đến cuối năm nay Myanmar sẽ không còn tù nhân chính trị.

Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị

Myanmar sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị

(VOV) - Tổng thống Thein Sein cho biết, đến cuối năm nay Myanmar sẽ không còn tù nhân chính trị.

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar
Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

VOV.VN -Myanmar hôm nay (25/8) bắt giữ 12 đối tượng quá khích trong một vụ xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi...

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

VOV.VN -Myanmar hôm nay (25/8) bắt giữ 12 đối tượng quá khích trong một vụ xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi...

Nhật Bản, Myanmar sẽ mở Đặc khu kinh tế Thilawa
Nhật Bản, Myanmar sẽ mở Đặc khu kinh tế Thilawa

(VOV) - Đây là cột mốc mới trong quan hệ 2 nước.

Nhật Bản, Myanmar sẽ mở Đặc khu kinh tế Thilawa

Nhật Bản, Myanmar sẽ mở Đặc khu kinh tế Thilawa

(VOV) - Đây là cột mốc mới trong quan hệ 2 nước.

Nhật Bản quyết nắm chắc thị trường Myanmar
Nhật Bản quyết nắm chắc thị trường Myanmar

Thủ tướng Nhật Bản tới Myanmar, mang theo gần 1 tỷ USD viện trợ phát triển cùng kế hoạch thiết lập mạng lưới điện toàn quốc cho nước này.

Nhật Bản quyết nắm chắc thị trường Myanmar

Nhật Bản quyết nắm chắc thị trường Myanmar

Thủ tướng Nhật Bản tới Myanmar, mang theo gần 1 tỷ USD viện trợ phát triển cùng kế hoạch thiết lập mạng lưới điện toàn quốc cho nước này.