Myanmar: Danh sách Nội các mới có tên bà Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Theo nhận định, bà San Suu Kyi có thể sẽ phụ trách các vấn đề đối ngoại, năng lượng, giáo dục và Chánh Văn phòng Tổng thống. 

Tổng thống đắc cử của Myanmar Htin Kyaw vừa đề cử bà Aung San Suu Kyi tham gia Nội các mới gồm 18 thành viên và nhiều khả năng người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này sẽ giữ chức Ngoại trưởng. Đây là một bước đi bất ngờ đối với nhiều nhà quan sát.

Trong phiên họp sáng 22/3, Chủ tịch Thượng viện Myanmar Mann Win Khaing Than đã thông báo danh sách Nội các mà Tổng thống Htin Kyaw đề cử, trong đó có tên bà San Suu Kyi. Danh sách này cũng chỉ có 18 thành viên thay vì 21 như trước đây và không nói rõ ai sẽ nắm vị trí nào. Điều này khiến dư luận cho rằng, bà San Suu Kyi có thể nắm giữ đến 4 bộ.

Bà San Suu Kyi là thành viên nữ duy nhất trong danh sách Nội các của Myanmar mà Tổng thống Htin Kyaw đề cử. (Ảnh: EPA)

Theo các Hãng tin BBCReuters, bà San Suu Kyi là thành viên nữ duy nhất trong danh sách Nội các của Myanmar mà Tổng thống Htin Kyaw đề cử. Bà sẽ phụ trách các vấn đề đối ngoại, năng lượng, giáo dục và Chánh Văn phòng Tổng thống. 

Việc bà San Suu Kyi tham gia Nội các là một bất ngờ đối với nhiều nhà quan sát bởi theo luật pháp Myanmar, bà sẽ phải từ bỏ ghế Nghị sỹ cũng như tránh can thiệp sâu vào các hoạt động của Đảng cầm quyền Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Hồi đầu tuần này, Người phát ngôn NLD Zaw Myint Maung còn cho biết, bà San Suu Kyi có thể sẽ không tham gia Chính phủ mà thay vào đó điều hành đất nước thông qua vai trò lãnh đạo Đảng cầm quyền.

Tuy nhiên, cựu Đại sứ Australia tại Myanmar Trevor Wilson cho rằng, bà San Suu Kyi “muốn trực tiếp ở trong trái tim của Chính phủ và bà muốn làm điều đó một cách hợp lý, chính thức và quan trọng hơn cả đối với bà là tính hợp pháp”. Ngoài ra, nếu giữ chức Ngoại trưởng, bà San Suu Kyi sẽ được tham gia Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia, một nhóm cố vấn quan trọng cho Tổng thống mà trong đó hiện vẫn đa số là các thành viên của Quân đội.

Danh sách Nội các Tổng thống Htin Kyaw đề cử cũng bao gồm một số cựu quan chức cấp cao trong Chính phủ tiền nhiệm cũng như một thành viên của Đảng Liên minh đoàn kết và phát triển (USDP) vốn có liên hệ chặt chẽ với quân đội. Điều này thể hiện cam kết và mong muốn của bà San Suu Kyi là thành lập một Chính phủ bao quát mọi nhóm lợi ích trong xã hội nhằm giải quyết những thách thức hiện nay của Myanmar như xung đột giữa những người thiểu số ở biên giới, tình trạng nghèo đói, cơ sở hạ tầng xuống cấp, hệ thống y tế - giáo dục cần cải thiện…

Phát biểu sau khi danh sách đề cử Nội các được công bố, Thượng nghị sỹ Đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ Myat Ngana Soe bày tỏ tin tưởng vào Chính phủ mới, cho rằng bà San Suu Kyi vẫn có thể tiếp tục lãnh đạo Đảng này. Trong khi đó, một trong những cựu tướng lĩnh được đề cử vào Nội các mới, ông Thein Swe cho biết, ông sẵn sàng hợp tác với Chính phủ mới vì lợi ích quốc gia.

Quốc hội Myanmar sẽ thảo luận và bỏ phiếu thông qua danh sách Nội các mà Tổng thống Htin Kyaw đề xuất vào ngày 24/3 tới. Nội các mới dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960
Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960

VOV.VN - Ông Htin Kyaw, trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Tổng thống Myanmar sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu.

Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960

Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960

VOV.VN - Ông Htin Kyaw, trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Tổng thống Myanmar sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu.

Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới
Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Ngày 18/3, Quốc hội liên bang Myanmar sẽ thảo luận về kế hoạch thành lập Chính phủ mới do Tổng thống vừa đắc cử U Htin Kyaw vừa đề xuất.

Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới

Quốc hội Myanmar thảo luận về đề xuất thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Ngày 18/3, Quốc hội liên bang Myanmar sẽ thảo luận về kế hoạch thành lập Chính phủ mới do Tổng thống vừa đắc cử U Htin Kyaw vừa đề xuất.

Quốc hội Myanmar công bố danh sách Nội các mới
Quốc hội Myanmar công bố danh sách Nội các mới

VOV.VN - Theo danh sách được công bố, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ tham gia Nội các mới, với vai trò người phát ngôn chung giữa Chính phủ và Quốc hội.

Quốc hội Myanmar công bố danh sách Nội các mới

Quốc hội Myanmar công bố danh sách Nội các mới

VOV.VN - Theo danh sách được công bố, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ tham gia Nội các mới, với vai trò người phát ngôn chung giữa Chính phủ và Quốc hội.

Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới
Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới

VOV.VN - Cam kết hợp tác của quân đội với chính phủ của Tổng thống mới có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tại Myanmar.

Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới

Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Tổng thống mới

VOV.VN - Cam kết hợp tác của quân đội với chính phủ của Tổng thống mới có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tại Myanmar.

Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ
Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ

VOV.VN - Theo đề xuất của Tổng thống đắc cử của Myanmar, ông Htin Kyaw dự định thành lập Chính phủ mới gồm 21 bộ với 18 Bộ trưởng.

Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ

Tổng thống đắc cử Myanmar trình Quốc hội kế hoạch thành lập Chính phủ

VOV.VN - Theo đề xuất của Tổng thống đắc cử của Myanmar, ông Htin Kyaw dự định thành lập Chính phủ mới gồm 21 bộ với 18 Bộ trưởng.