Myanmar hủy cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung đã lên kế hoạch

VOV.VN - Lần tổ chức cuộc tổng tuyển cử của Myanmar gần đây nhất là ngày 7/11/2010.

Trong một động thái gây bất ngờ, hôm nay (7/9), Chủ tịch Ủy ban bầu cử của Myanmar thông báo nước này sẽ hủy bỏ cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vốn được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

 

Tổng thống Myanmar U Thein Sein. (ảnh: AFP)

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Myanmar Tin Aye đưa ra những lý do dẫn đến quyết định vừa nêu, trong đó có việc Myanmar dành thời gian chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử vào 2015, và Hội  nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 10 tới. Tháng 3 trước đó, Ủy ban bầu cử Myanmar thông báo sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 30 ghế trống trong Quốc hội tại ba cấp gồm Hạ viện, Thượng viện và cấp khu vực  vào cuối năm nay.

Lần tổ chức cuộc tổng tuyển cử của Myanmar gần đây nhất là ngày 7/11/2010, khi đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển giành đa số ghế và Chủ tịch đảng U Thein Sein được bầu làm Tổng thống. Cơ quan lập pháp của Myanmar hiện có 224 thành viên ở Thượng viện và 440 thành viên Hạ viện. Khoảng 50% nghị sĩ trong Quốc hội là do Quân đội bổ nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa quan hệ hai Quốc hội Việt Nam – Myanmar lên tầm cao mới
Đưa quan hệ hai Quốc hội Việt Nam – Myanmar lên tầm cao mới

VOV.VN - Quốc hội hai nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong thỏa thuận đã ký, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội.

Đưa quan hệ hai Quốc hội Việt Nam – Myanmar lên tầm cao mới

Đưa quan hệ hai Quốc hội Việt Nam – Myanmar lên tầm cao mới

VOV.VN - Quốc hội hai nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong thỏa thuận đã ký, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội.

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar
Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã hối thúc Chính phủ Myamar đưa ra các giải pháp để lập lại trật tự cho khu vực miền Tây nước này.

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã hối thúc Chính phủ Myamar đưa ra các giải pháp để lập lại trật tự cho khu vực miền Tây nước này.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar mong muốn Việt Nam là nhà đầu tư lớn
Chủ tịch Quốc hội Myanmar mong muốn Việt Nam là nhà đầu tư lớn

VOV.VN -Myanmar sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Myanmar mong muốn Việt Nam là nhà đầu tư lớn

Chủ tịch Quốc hội Myanmar mong muốn Việt Nam là nhà đầu tư lớn

VOV.VN -Myanmar sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và đầu tư

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN-Chủ tịch Quốc hội Myanmar bày tỏ mong muốn hai đảng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thời gian tới.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN-Chủ tịch Quốc hội Myanmar bày tỏ mong muốn hai đảng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar làm việc với AVIM và BIDV
Chủ tịch Quốc hội Myanmar làm việc với AVIM và BIDV

VOV.VN - Chủ tịch BIDV: mục tiêu đến năm 2015, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư vào Myanmar khoảng 1,5 tỷ USD vốn đăng ký.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar làm việc với AVIM và BIDV

Chủ tịch Quốc hội Myanmar làm việc với AVIM và BIDV

VOV.VN - Chủ tịch BIDV: mục tiêu đến năm 2015, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư vào Myanmar khoảng 1,5 tỷ USD vốn đăng ký.