Myanmar lần đầu trực tiếp bầu hội đồng địa phương ở Yangon sau 60 năm

VOV.VN - Đây được xem là phép thử đối với nền dân chủ non trẻ này trước thềm cuộc tổng tuyển cử.

Hôm nay (27/12), cử tri ở thành phố Yangon, Myanmar lần đầu tiên bỏ phiếu trực tiếp bầu hội đồng địa phương trong vòng 60 năm qua. Cuộc bầu cử lần này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài Myanmar bởi nó được xem là bài kiểm tra đối với nền dân chủ non trẻ này trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11/2015.

Một địa điểm bỏ phiếu ở Myanmar (ảnh: Reuters)
Theo quy định, mỗi hộ gia đình chỉ cử ra một thành viên đại diện để bỏ phiếu, nghĩa là chỉ có khoảng 400.000 người trong số vài triệu dân ở Yangon được phép tham gia bầu cử. Tuy nhiên, đối với nhiều cử tri, cuộc bầu cử trực tiếp Ủy ban phát triển thành phố Yangon là cơ hội bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi chấm dứt chế độ quân sự cầm quyền năm 2011 và đây cũng là cơ hội để họ góp tiếng nói xây dựng tương lai cho thành phố lớn nhất, đồng thời là trung tâm thương mại của Myanmar này.

Trong cuộc bầu cử hôm nay, có gần 300 ứng viên, bao gồm doanh nhân, công chức nghỉ hưu và các nhà hoạt động xã hội tranh cử vào 115 ghế của ủy ban này. Tuy nhiên, các vị trí chủ chốt vẫn sẽ do chính phủ chỉ định.

Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một nhân viên giám sát bầu cử cho biết, hoạt động kiểm phiếu sẽ được diễn ra công khai trước các nhân chứng và ứng viên. Nếu cử tri nào muốn chứng kiến hoạt động này, họ cũng có thể tham gia.

Lần gần đây nhất Ủy ban phát triển thành phố Yangon được bầu trực tiếp là từ năm 1949. Trước cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở Yangon lần này, Myanmar cũng đã tổ chức 2 cuộc bầu cử lớn là tổng tuyển cử năm 2010 và bầu cử bổ sung năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar hủy cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung đã lên kế hoạch
Myanmar hủy cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung đã lên kế hoạch

VOV.VN - Lần tổ chức cuộc tổng tuyển cử của Myanmar gần đây nhất là ngày 7/11/2010.

Myanmar hủy cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung đã lên kế hoạch

Myanmar hủy cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung đã lên kế hoạch

VOV.VN - Lần tổ chức cuộc tổng tuyển cử của Myanmar gần đây nhất là ngày 7/11/2010.

Tổng thống Mỹ vui trước cải cách chính trị tại Myanmar
Tổng thống Mỹ vui trước cải cách chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Ông chủ Nhà Trắng đã dành những lời lẽ tốt đẹp để nói về cuộc gặp giữa ông và các nghị sĩ Myanmar.

Tổng thống Mỹ vui trước cải cách chính trị tại Myanmar

Tổng thống Mỹ vui trước cải cách chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Ông chủ Nhà Trắng đã dành những lời lẽ tốt đẹp để nói về cuộc gặp giữa ông và các nghị sĩ Myanmar.

Tổng thống Obama ôm hôn thắm thiết nữ chính trị gia Myanmar
Tổng thống Obama ôm hôn thắm thiết nữ chính trị gia Myanmar

VOV.VN - Trong chặng dừng chân ở Myanmar, Tổng thống Mỹ Obama đã hôn lên tai của nữ chính trị gia đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi.

Tổng thống Obama ôm hôn thắm thiết nữ chính trị gia Myanmar

Tổng thống Obama ôm hôn thắm thiết nữ chính trị gia Myanmar

VOV.VN - Trong chặng dừng chân ở Myanmar, Tổng thống Mỹ Obama đã hôn lên tai của nữ chính trị gia đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi.

Tổng thống Myanmar tái khẳng định cam kết hòa bình, phát triển
Tổng thống Myanmar tái khẳng định cam kết hòa bình, phát triển

VOV.VN -Tổng thống Myanmar Thein Sein nhấn mạnh nỗ lực nhằm ký kết một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc (NCA) với tất cả các nhóm vũ trang sắc tộc.

Tổng thống Myanmar tái khẳng định cam kết hòa bình, phát triển

Tổng thống Myanmar tái khẳng định cam kết hòa bình, phát triển

VOV.VN -Tổng thống Myanmar Thein Sein nhấn mạnh nỗ lực nhằm ký kết một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc (NCA) với tất cả các nhóm vũ trang sắc tộc.

Myanmar: Nổ bom tại Yangon, 8 người bị thương
Myanmar: Nổ bom tại Yangon, 8 người bị thương

Tối 27/2, một vụ nổ xảy ra tại một khu buôn bán ở phía Bắc thành phố Yangon của Myanmar.

Myanmar: Nổ bom tại Yangon, 8 người bị thương

Myanmar: Nổ bom tại Yangon, 8 người bị thương

Tối 27/2, một vụ nổ xảy ra tại một khu buôn bán ở phía Bắc thành phố Yangon của Myanmar.