Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các

Trong số 12 vị trí mới, Trung tướng Wai Lwin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay Thiếu tướng Hla Min.

Ngày 7/9, Quốc hội Myanmar phê chuẩn quyết định bổ nhiệm của Tổng thống nước này đối với 12 nhân vật giữ các chức vụ cấp bộ mới trong nội các.

 

Quốc hội Myanmar đã thông qua đề xuất của Tổng thống Thein Sein về cải tổ nội các (ảnh: Guardian)

Trong số 12 vị trí mới, Trung tướng Wai Lwin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay Thiếu tướng Hla Min, trong khi ông U thein Htaik làm Tổng Kiểm toán.

Trước đó, ngày 4/9, Quốc hội Myanmar đã thông qua đề xuất của Tổng thống Thein Sein về cải tổ nội các. Theo đó, nội các Myanmar bao gồm 36 bộ, trong đó 6 bộ trực thuộc Văn phòng Tổng thống và mỗi bộ do một Bộ trưởng đứng đầu. Trước khi chính phủ mới ở Myanmar nhậm chức vào ngày 30/3/2011, nước này chỉ có 34 bộ và 30 bộ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar
Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ tiến trình dân chủ hoá đang diễn ra tại Myanmar

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ tiến trình dân chủ hoá đang diễn ra tại Myanmar

Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng
Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã có cuộc gặp hiếm hoi với lãnh đạo của 14 đảng chính trị tại nước này hôm qua.

Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng

Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã có cuộc gặp hiếm hoi với lãnh đạo của 14 đảng chính trị tại nước này hôm qua.

Tân Phó Tổng thống Myanmar là Tư lệnh Hải quân
Tân Phó Tổng thống Myanmar là Tư lệnh Hải quân

Một nhóm nghị sĩ thuộc quân đội đã đề cử Đô đốc Nyan Tun cho vị trí này.

Tân Phó Tổng thống Myanmar là Tư lệnh Hải quân

Tân Phó Tổng thống Myanmar là Tư lệnh Hải quân

Một nhóm nghị sĩ thuộc quân đội đã đề cử Đô đốc Nyan Tun cho vị trí này.

Myanmar phá vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay
Myanmar phá vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Tổng giá trị ma túy bị bắt giữ vào khoảng 3,7 triệu USD

Myanmar phá vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Myanmar phá vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Tổng giá trị ma túy bị bắt giữ vào khoảng 3,7 triệu USD

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí
Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Chính phủ Myanmar hôm 20/8 đã xóa bỏ hoạt động kiểm duyệt báo chí nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận.

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Chính phủ Myanmar hôm 20/8 đã xóa bỏ hoạt động kiểm duyệt báo chí nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận.

Myanmar đại cải tổ nội các
Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.

Myanmar đại cải tổ nội các

Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.

Hạ viện Myanmar đòi luận tội Tòa án Hiến pháp
Hạ viện Myanmar đòi luận tội Tòa án Hiến pháp

Các nghị sĩ không hài lòng với việc Tòa án Hiến pháp nước này đưa ra những quy định về quốc hội.

Hạ viện Myanmar đòi luận tội Tòa án Hiến pháp

Hạ viện Myanmar đòi luận tội Tòa án Hiến pháp

Các nghị sĩ không hài lòng với việc Tòa án Hiến pháp nước này đưa ra những quy định về quốc hội.