Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Nhà chức trách Myanmar đã đưa người tị nạn Bangladesh tới trại Anumo và chu cấp nơi tạm trú, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Chính phủ Myanmar hôm nay (24/5) cam kết, nước này sẽ tiếp tục tích cực hợp tác với Bangladesh và các quốc gia trong khu vực để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư trên biển ở Đông Nam Á.
Người Bangladesh (ảnh: unrealtimes)

Tuyên bố ngày 24/5 của Bộ Ngoại giao Myanmar nêu rõ, Myanmar mong muốn được làm việc với Bangladesh, quốc gia láng giềng thân thiện để sớm giải quyết làn sóng người di cư trái phép ồ ạt vượt biển sang Malaysia, Thái Lan và Indonesia thời gian qua.

Tuy nhiên, cũng như các nước bị ảnh hưởng khác, Myanmar đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc tiếp nhận và tạm thời che chở cho những người di cư vì lý do nhân đạo. Nước này sẽ cử một phái đoàn quan chức cấp cao tham dự cuộc họp về khủng hoảng di cư ở Ấn Độ Dương dự kiến vào ngày 29/5 tới tại Bangkok (Thái Lan).

Cách đây 2 ngày, hải quân Myanmar đã phát hiện hai tàu đánh cá ở ngoài khơi thị trấn Maunta phía Tây bang Rakhin chở theo 208 người Bangladesh đang trôi dạt trên biển.

Nhà chức trách Myanmar đã đưa họ đến trại tỵ nạn ở Anumo và chu cấp nơi trú ẩn, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.Cùng với đó, cơ quan chức nhập cư Myanmar đã cho hồi hương 11 người Bangladesh được cứu cách đây 3 ngày.

Thời gian gần đây, hàng nghìn người Bangladesh và Rohinga ở Myanmar đã tìm cách vượt biển ra nước ngoài tị nạn. Ước tính khoảng hơn 3.000 người đã được các nước Đông Nam Á là Malaysia, Thái Lan và Indonesia đưa lên bờ và hỗ trợ nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia, Bangladesh họp về khủng hoảng người nhập cư
Malaysia, Bangladesh họp về khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Thái Lan, Malaisia và Indonesia hiện đều tuyên bố từ chối cho các tàu chở di dân cập bến các nước này.

Malaysia, Bangladesh họp về khủng hoảng người nhập cư

Malaysia, Bangladesh họp về khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Thái Lan, Malaisia và Indonesia hiện đều tuyên bố từ chối cho các tàu chở di dân cập bến các nước này.

Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư
Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư

VOV.VN - Hơn 3 tuần qua, khoảng 3.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, Myanmar và người Bangladesh đã tìm cách lên tàu vượt biên trái phép.

Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư

Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư

VOV.VN - Hơn 3 tuần qua, khoảng 3.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, Myanmar và người Bangladesh đã tìm cách lên tàu vượt biên trái phép.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á
Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.

Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư
Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư

VOV.VN - Vấn nạn người nhập cư dường như đang trở thành một thách thức xuyên biên giới mà không riêng nước nào có thể tự mình đứng ra giải quyết được.

Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư

Châu Âu - Đông Nam Á “đau đầu” vì nạn nhập cư

VOV.VN - Vấn nạn người nhập cư dường như đang trở thành một thách thức xuyên biên giới mà không riêng nước nào có thể tự mình đứng ra giải quyết được.

Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp
Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN -Khoảng 220 người nhập cư bất hợp pháp  ngày 19/5 đã được một tàu hải quân của Pháp cứu sống khi đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.

Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp

Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN -Khoảng 220 người nhập cư bất hợp pháp  ngày 19/5 đã được một tàu hải quân của Pháp cứu sống khi đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.

Ngư dân Indonesia cứu 300 người nhập cư lênh đênh trên biển
Ngư dân Indonesia cứu 300 người nhập cư lênh đênh trên biển

VOV.VN - Trước đó, họ phải chịu đói khát và lênh đênh trên biển nhiều tuần qua sau khi bị bọn buôn người bỏ rơi.

Ngư dân Indonesia cứu 300 người nhập cư lênh đênh trên biển

Ngư dân Indonesia cứu 300 người nhập cư lênh đênh trên biển

VOV.VN - Trước đó, họ phải chịu đói khát và lênh đênh trên biển nhiều tuần qua sau khi bị bọn buôn người bỏ rơi.

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi
Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.