Myanmar tuyên bố tình trạng thảm họa do thiên tai tại 4 bang

VOV.VN -Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố tình trạng thảm họa do thiên tai tại 4 bang ở miền Tây và miền Trung nước này.

Giới chức Myanmar cho biết, tính đến chiều ngày 1/8 đã có ít nhất 27 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất từ nhiều ngày qua. Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố tình trạng thảm họa do thiên tai tại 4 bang ở miền Tây và miền Trung nước này.

Theo Bộ Phúc lợi và xã hội Myanmar, những trận mưa lớn kéo dài đã làm ngập lụt nặng nề 14 khu vực tỉnh thành ở nước này. Phần lớn các khu vực dân cư bị ngập chìm trong biển nước. Các bang Rakhine, Shan và vùng Mandalay bị thiệt hại nặng nề nhất với hơn 100.000 ha cây trồng, khoảng 15.000 ngôi nhà bị nước lũ phá hủy. Hệ thống giao thông và thông tin liên lạc bị tê liệt hoàn toàn.

Nước lũ ngập đến nóc nhà dân ở thị trấn Kawlin, Sagaing, Myanmar - Ảnh: Reuters
Giới chức Myanmar lo ngại, số thương vong và thiệt hại có thể tăng bởi vì lực lượng cứu hộ đến nay vẫn chưa thể tiếp cận được nhiều khu vực đang bị nước lũ cô lập. Hơn 150.000 người ở bang Rakhine và Chin đang trú tránh tại các trường học, tu viện và lều trại đang cần được cứu trợ lương thực khẩn cấp.

Cùng ngày, một phái viên LHQ tại Myanmar đã bày tỏ lo ngại về tình trạng ngập lụt tại nước này. Trong một thông cáo, LHQ cho biết đầu tuần tới sẽ cử một nhóm nhân viên đến các khu vực thiên tai ở nước này để xác định các ưu tiên cứu trợ kịp thời.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, ít nhất 39 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do mưa lớn gây  lũ lụt ở bang Tây Bengal. Khoảng 26.000 người đã được di dời khỏi khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà chức trách miền Đông Ấn Độ đã dựng 230 trại cứu trợ và thiết lập đường dây khẩn cấp để theo dõi tình hình lũ lụt. Gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng được chính quyền địa phương hỗ trợ 3.126 USD. Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống các khu vực ở miền Đông Ấn Độ trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư
Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Nhà chức trách Myanmar đã đưa người tị nạn Bangladesh tới trại Anumo và chu cấp nơi tạm trú, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Nhà chức trách Myanmar đã đưa người tị nạn Bangladesh tới trại Anumo và chu cấp nơi tạm trú, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Myanmar mạnh tay xử hơn 150 lâm tặc Trung Quốc tù “mọt gông”
Myanmar mạnh tay xử hơn 150 lâm tặc Trung Quốc tù “mọt gông”

VOV.VN - Một tòa án ở miền bắc Myanmar vừa kết án tù chung thân đối với 153 công dân Trung Quốc vì tội đốn gỗ bất hợp pháp.

Myanmar mạnh tay xử hơn 150 lâm tặc Trung Quốc tù “mọt gông”

Myanmar mạnh tay xử hơn 150 lâm tặc Trung Quốc tù “mọt gông”

VOV.VN - Một tòa án ở miền bắc Myanmar vừa kết án tù chung thân đối với 153 công dân Trung Quốc vì tội đốn gỗ bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư
Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư

VOV.VN - Hơn 3 tuần qua, khoảng 3.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, Myanmar và người Bangladesh đã tìm cách lên tàu vượt biên trái phép.

Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư

Ngoại trưởng Malaysia thăm Myanmar để giải quyết vấn đề nhập cư

VOV.VN - Hơn 3 tuần qua, khoảng 3.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, Myanmar và người Bangladesh đã tìm cách lên tàu vượt biên trái phép.

Trung Quốc rầm rộ tập trận bắn đạn thật sát biên giới Myanmar
Trung Quốc rầm rộ tập trận bắn đạn thật sát biên giới Myanmar

VOV.VN -Quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không, dọc một phần biên giới với Myanmar.

Trung Quốc rầm rộ tập trận bắn đạn thật sát biên giới Myanmar

Trung Quốc rầm rộ tập trận bắn đạn thật sát biên giới Myanmar

VOV.VN -Quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không, dọc một phần biên giới với Myanmar.

Quan hệ Lào - Myanmar ngày càng tăng cường
Quan hệ Lào - Myanmar ngày càng tăng cường

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachit và Phu nhân, cùng đoàn đã thăm và làm việc chính thức tại CH Liên bang Myanmar.

Quan hệ Lào - Myanmar ngày càng tăng cường

Quan hệ Lào - Myanmar ngày càng tăng cường

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachit và Phu nhân, cùng đoàn đã thăm và làm việc chính thức tại CH Liên bang Myanmar.