Năm 2017, thế giới sẽ bứt phá trong cuộc chiến chống nạn buôn người

VOV.VN - Với sức mạnh của công nghệ, nhiều chuyên gia cho rằng, năm 2017 sẽ là thời điểm bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống nạn buôn người.

Theo “Chỉ số nô lệ toàn cầu 2016” do Tổ chức nhân quyền Walk Free Foundation, trụ sở tại Australia công bố mới đây, trên thế giới có 45,8 triệu người sống ở tình trạng nô lệ. Nạn buôn bán người trên thế giới mỗi năm mang về lợi nhuận 150 tỷ đôla cho các tổ chức tội phạm.

Nhiều trẻ em châu Phi là nạn nhân của nạn buôn người. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia chỉ ra một số công cụ quan trọng có thể áp dụng trong năm 2017 để ngăn chặn hiệu quả nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại. Thứ nhất là khoa học công nghệ có thể giúp giám sát, phát hiện và truy tố những trường hợp buôn người, lạm dụng sức lao động.

Công ty phần mềm Mỹ LaborVoices cung cấp dịch vụ qua điện thoại di động cho phép công nhân nhà máy may mặc ở Bangladesh, Thổ Nhĩ Kì báo cáo nặc danh về những vụ ngược đãi, điều kiện an toàn lao động, lao động trẻ em, thậm chí trả lương chậm của các chủ lao động.

Bên cạnh đó, năm 2017 được kì vọng sẽ ra đời những luật mới, giúp ngăn chặn hiệu quả nạn buôn người trên toàn cầu. Ấn Độ, quốc gia có 18 triệu lao động nô lệ cao nhất thế giới dự kiến sẽ thông qua luật toàn diện đầu tiên về chống nạn buôn bán người trong năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 nghi can vụ buôn người chấn động châu Âu bị đề nghị truy tố
8 nghi can vụ buôn người chấn động châu Âu bị đề nghị truy tố

VOV.VN -Cơ quan điều tra Hungary đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 8 nghi can buôn người chấn động châu Âu hồi tháng 8/2015.

8 nghi can vụ buôn người chấn động châu Âu bị đề nghị truy tố

8 nghi can vụ buôn người chấn động châu Âu bị đề nghị truy tố

VOV.VN -Cơ quan điều tra Hungary đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 8 nghi can buôn người chấn động châu Âu hồi tháng 8/2015.

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người
Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Italy triệt phá đường dây buôn người quốc tế
Italy triệt phá đường dây buôn người quốc tế

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt đều là thành viên của nhóm tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Pakistan, với sào huyệt đặt tại thành phố Milan, Italy.

Italy triệt phá đường dây buôn người quốc tế

Italy triệt phá đường dây buôn người quốc tế

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt đều là thành viên của nhóm tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Pakistan, với sào huyệt đặt tại thành phố Milan, Italy.

Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người
Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin, lực lượng hải quân nước này vừa cứu sống 16 người Myanmar là nạn nhân của tổ chức buôn người.

Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người

Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin, lực lượng hải quân nước này vừa cứu sống 16 người Myanmar là nạn nhân của tổ chức buôn người.

Châu Âu căng mình đối phó với nạn buôn người từ Trung Đông
Châu Âu căng mình đối phó với nạn buôn người từ Trung Đông

VOV.VN - Cuối tuần qua, 87 xác người chết đã được tìm thấy tại bờ biển Sabrata, một thành phố ven biển ở phía Tây Libya.

Châu Âu căng mình đối phó với nạn buôn người từ Trung Đông

Châu Âu căng mình đối phó với nạn buôn người từ Trung Đông

VOV.VN - Cuối tuần qua, 87 xác người chết đã được tìm thấy tại bờ biển Sabrata, một thành phố ven biển ở phía Tây Libya.