Nam Phi hợp tác với Johnson & Johnson sản xuất vaccine đặc chủng

VOV.VN - Công ty dược phẩm khổng lồ của Nam Phi Aspen vừa đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc với Hãng Johnson & Johnson của Mỹ hợp tác nghiên cứu một loại vaccine chống Covid đặc chủng dành riêng cho khu vực châu Phi.

Công ty dược phẩm Aspen đã bắt đầu sản xuất vaccine Covid-19 cho các nước châu Phi và vừa được Hãng Johnson & Johnson của Mỹ cấp quyền sản xuất, bán nhãn hiệu vaccine riêng ở châu Phi. Giám đốc điều hành Aspen, ông Stephen Saad cho biết thỏa thuận sơ bộ sẽ tạo cơ sở cho việc đàm phán một thỏa thuận dứt khoát về việc sản xuất và bán vaccine Covid-19 mang nhãn hiệu Aspen trên khắp châu Phi.

Ngoài ra, Johnson & Johnson sẽ cấp cho Aspen giấy phép sở hữu trí tuệ. Sau các thỏa thuận này, công ty Aspen hy vọng có thể sản xuất tới 300 triệu liều vaccine J&J hàng năm và dự kiến sẽ nâng công suất đó lên 700 triệu liều vaccine J&J vào tháng 1 năm 2023.

Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới, ông Matshidiso Moeti gọi đây là một bước tiến quan trọng nhằm tăng năng lực sản xuất của châu Phi và thúc đẩy khả năng tiếp cận vaccine của các nước. Hiện nay, châu Phi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất thế giới với ít hơn 7% người dân được tiêm chủng đầy đủ do thiếu nguồn cung vaccine. Nam Phi hy vọng sản xuất vaccine các phiên bản chung chi phí thấp cho các nước nghèo hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện
Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

VOV.VN - Omicron – biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đã xuất hiện ở Hà Lan 1 tuần trước khi 2 chuyến bay đến từ Nam Phi có các hành khách nhiễm biến thể này, giới chức y tế Hà Lan cho biết ngày 30/11.

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

VOV.VN - Omicron – biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đã xuất hiện ở Hà Lan 1 tuần trước khi 2 chuyến bay đến từ Nam Phi có các hành khách nhiễm biến thể này, giới chức y tế Hà Lan cho biết ngày 30/11.

Cục Hàng không Việt Nam đồng ý tạm dừng chuyến bay quốc tế từ Châu Phi
Cục Hàng không Việt Nam đồng ý tạm dừng chuyến bay quốc tế từ Châu Phi

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam cho biết hoàn toàn đồng thuận với Bộ Y tế về việc tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Châu Phi trước biến chủng mới Omicron.

Cục Hàng không Việt Nam đồng ý tạm dừng chuyến bay quốc tế từ Châu Phi

Cục Hàng không Việt Nam đồng ý tạm dừng chuyến bay quốc tế từ Châu Phi

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam cho biết hoàn toàn đồng thuận với Bộ Y tế về việc tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Châu Phi trước biến chủng mới Omicron.

Không khí ảm đạm bao trùm điểm nóng bùng phát biến thể Omicron tại Nam Phi
Không khí ảm đạm bao trùm điểm nóng bùng phát biến thể Omicron tại Nam Phi

VOV.VN - Bầu không khí u ám đang bao trùm Đại học Công nghệ Tshwane (TUT), một điểm nóng của đợt bùng phát Covid-19 hiện nay ở Nam Phi. Nguyên nhân của đợt gia tăng ca mắc bệnh mới lần này được cho là có liên quan đến biến thể Omicron.

Không khí ảm đạm bao trùm điểm nóng bùng phát biến thể Omicron tại Nam Phi

Không khí ảm đạm bao trùm điểm nóng bùng phát biến thể Omicron tại Nam Phi

VOV.VN - Bầu không khí u ám đang bao trùm Đại học Công nghệ Tshwane (TUT), một điểm nóng của đợt bùng phát Covid-19 hiện nay ở Nam Phi. Nguyên nhân của đợt gia tăng ca mắc bệnh mới lần này được cho là có liên quan đến biến thể Omicron.