Nản lòng về Hội nghị chống biến đổi khí hậu

Theo các nhà khoa học, những cam kết hiện có về cắt giảm khí thải đến năm 2020 là quá yếu để ngăn các hậu quả do biến đổi khí hậu.  

Ngày 6/12, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon bày tỏ sự nản lòng về tiến triển chậm tại Hội nghị Quốc tế về Biến đổi khí hậu diễn ra tại Durban, Nam Phi.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ban Ki Moon thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới chứng tỏ ý chí chính trị trong việc giải quyết vấn đề trái đất ấm dần lên.

Tổng Thư ký Ban Ki Moon nói: “Tôi muốn chia sẻ sự thất vọng về tiến triển chậm chạp tại Hội nghị. Đó không phải do hệ thống LHQ có vấn đề gì mà do các nước thành viên LHQ thiếu quyết tâm chính trị. Tôi luôn kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy chứng tỏ sự lãnh đạo chính trị của họ. Sự thật là có nhiều thách thức toàn cầu và thách thức ở mỗi quốc gia. Không có quốc gia nào là không gặp các khó khăn về kinh tế, chính trị ở trong nước. Tuy nhiên, các nước cần có tầm nhìn xa, vượt ra ngoài biên giới quốc gia  để cùng nhau chống lại biến đổi khí hậu”.

Tổng Thư ký Ban Ki Moon cho biết, điều khiến ông cảm thấy được khích lệ duy nhất là khi Trung Quốc cam kết nước này có thể ký vào một thỏa thuận ràng buộc cắt giảm khí thải.

Cũng trong ngày 6/12, các Bộ trưởng Môi trường bắt đầu phiên họp cấp cao nhằm đi đến một thỏa thuận cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo các nhà khoa học, những cam kết hiện có về cắt giảm khí thải đến năm 2020 là quá yếu để ngăn các hậu quả do biến đổi khí hậu như tình trạng hạn hán, lũ lụt tàn khốc hơn cùng nước biển dâng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên