Nạn nhân “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

VOV.VN - Hai phụ nữ Hàn Quốc là nạn nhân “mua vui” cho quân đội Nhật trong Thế chiến đã yêu cầu Thủ tướng Nhật Abe trực tiếp xin lỗi và bồi thường.

Theo truyền thông Nhật Bản, ngày hôm nay (26/1), hai phụ nữ Hàn Quốc là nạn nhân của nạn “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 phát biểu tại Nhật Bản: “Nhật Bản vẫn chưa chính thức xin lỗi, do vậy thỏa thuận giữa hai chính phủ về vấn đề nô lệ tình dục trong chiến tranh vẫn chưa thể thực hiện”. Hai người này cũng yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải trực tiếp xin lỗi và bồi thường.

Phụ nữ Hàn Quốc bị ép giải khuây cho binh sĩ phát xít Nhật. Ảnh: NKNews.

Một trong hai phụ nữ trên cũng đã lên tiếng rằng trước khi chết muốn thấy Chính phủ Nhật Bản sẽ làm gì. Tuy hai chính phủ đã đạt được thỏa thuận, nhưng điều này giống như “nhận tiền ngậm miệng”.

Về phát ngôn của hai người này, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hiroshige Seko nhấn mạnh rằng trong nước Hàn Quốc có nhiều ý kiến về vấn đề này, song theo thỏa thuận giữa hai bên thì vấn đề đã được giải quyết xong, và việc hai chính phủ thực hiện thỏa thuận này như thế nào mới là điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, đảng tự do dân chủ cũng đã lên tiếng ủng hộ thỏa thuận lịch sử về vấn đề này và cũng đã đưa ra nghị quyết yêu cầu phía Hàn Quốc sớm dỡ bỏ tượng thiếu nữ được xây dựng trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Hơn thế nữa, trong một phát biểu ngày hôm nay (26/1), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng cho biết thêm rằng tuy có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này, nhưng việc hai chính phủ nỗ lực thực hiện mới là điều quan trọng.  
Trước đó, ngày 28/12/2015, hai nước đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo đó, Nhật Bản sẽ bồi thường cho những phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng ép mua vui cho các binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 khoản tiền 8,7 triệu USD.

Ước tính có khoảng 200.000 phụ nữ, chủ yếu là người Hàn Quốc đã bị quân đội Nhật Bản ép làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Họ được gọi tránh đi là “những phụ nữ mua vui”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”
Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Cuộc họp giữa chuyên viên ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản bàn về “phụ nữ mua vui” thời chiến tranh đã diễn ra lúc 15h chiều 27/12.

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Cuộc họp giữa chuyên viên ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản bàn về “phụ nữ mua vui” thời chiến tranh đã diễn ra lúc 15h chiều 27/12.

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật
Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

VOV.VN - Sau những ngày tủi hổ, cô gái trẻ may mắn trốn thoát được khỏi mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo IS.

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

VOV.VN - Sau những ngày tủi hổ, cô gái trẻ may mắn trốn thoát được khỏi mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo IS.

Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn
Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn

VOV.VN - Lãnh đạo và dư luận Nhật Bản-Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được trong vấn đề “phụ nữ mua vui”, được coi là bước ngoặt mới.

Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn

Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn

VOV.VN - Lãnh đạo và dư luận Nhật Bản-Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được trong vấn đề “phụ nữ mua vui”, được coi là bước ngoặt mới.

Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui
Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức đàm phán vòng thứ 11 về vấn đề phụ nữ mua vui song không đạt được thỏa thuận nào.

Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui

Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức đàm phán vòng thứ 11 về vấn đề phụ nữ mua vui song không đạt được thỏa thuận nào.

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”
Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN- Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN- Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.