Nạn nhân vụ đắm tàu ở Italy đã tăng lên con số 275 người

VOV.VN -Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc và con số người thiệt mạng có thể vẫn chưa dừng lại.

Ngày 8/10, cảnh sát Italy cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông Tunisia, 35 tuổi bị nghi ngờ là thuyền trưởng của con tàu chở người nhập cư trái phép châu Phi bị chìm gần hòn đảo nhỏ Lampedusa hồi tuần trước.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân của vụ đắm tàu (Ảnh: AP)

Trong một diễn biến khác có liên quan, lực lượng cứu hộ Italy cho biết, họ đã tìm thấy thêm hàng chục thi thể tại hiện trường vụ đắm tàu, nâng tổng số người chết lên 275 người.

Chỉ có 155 người sống sót trong tổng số khoảng 500 người có mặt trên con tàu xấu số sau khi nó gặp nạn ở miền Nam Italy hôm 3/10. Các quan chức địa phương cho biết, hầu hết những người có mặt trên con tàu đến từ Eritrea, một quốc gia châu Phi.

Theo các quan chức, hàng năm, có hàng chục nghìn người nhập cư trái phép từ châu Phi và Trung Đông vẫn bất chấp nguy hiểm tìm cách vượt qua biển Địa Trung Hải để tìm kếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Vụ đắm tàu chở người nhập cư trái phép ngày 3/10 được cho là một trong những thảm họa kinh hoàng với số người chết cao nhất từ trước đến nay ở Địa Trung Hải. Trước đó, đã có thông tin về việc biến mất của một chiếc tàu trở 300 người vào năm 2011 ở khu vực này. Tuy nhiên, thi thể của các nạn nhân đã không được tìm thấy.

Các công tố viên ở Agrigento, Sicily, cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm người Tunisia, người đàn ông này sẽ phải đối mặt với tội danh trợ giúp người nhập cư bất hợp pháp và các tội danh liên quan đến giết người.

Theo điều tra ban đầu, vụ đắm tàu xảy ra sau khi động cơ của con tàu bị hỏng, một số người đã đốt lửa trên tàu nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng tuần duyên, chính ngọn lửa này đã cháy lan ra khắp con tàu và gây nên sự hỗn loạn trước khi nó bị lật và chìm nghỉm.

Chỉ huy lực lượng cảnh sát biển tham gia cứu hộ, ông Filippo Marini cho biết, có 81 phụ nữ và 8 trẻ em thiệt mạng, chỉ có 8 người phụ nữ sống sót sau sự việc đau lòng nói trên.

Gianni Dessi, một quan chức khác của lực lượng bảo vệ bờ biển trả lời kênh truyền hình Italy Sky TG24 cho hay: “Bên trong chiếc tàu đắm, chúng tôi thấy nhiều phụ nữ hơn nam giới. Chúng tôi không mong đợi tìm thấy thêm thi thể của những em nhỏ”.

Ông Dessi cũng cho biết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn nhưng những nỗ lực của các thợ lặn cùng với sự phối hợp các lực lượng cũng như những người sống sót đã giúp cho việc khắc phục hậu quả vụ đắm tàu đạt được hiệu quả tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu ở Philippines khiến 15 người chết, mất tích
Chìm tàu ở Philippines khiến 15 người chết, mất tích

(VOV) - Chiếc tàu chở 24 thủy thủ này bị trục trặc động cơ, khiến tàu tròng trành rồi sau đó bị chìm.

Chìm tàu ở Philippines khiến 15 người chết, mất tích

Chìm tàu ở Philippines khiến 15 người chết, mất tích

(VOV) - Chiếc tàu chở 24 thủy thủ này bị trục trặc động cơ, khiến tàu tròng trành rồi sau đó bị chìm.

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích
Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

(VOV) - Theo báo chí địa phương, rất có thể nguyên nhân chìm tàu là do quá tải về người và hành lý, khiến con tàu bị sóng lớn đánh úp

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

Guinea-Bissau chìm tàu làm 92 người chết và mất tích

(VOV) - Theo báo chí địa phương, rất có thể nguyên nhân chìm tàu là do quá tải về người và hành lý, khiến con tàu bị sóng lớn đánh úp

Chìm tàu chở người tị nạn ngoài khơi Indonesia
Chìm tàu chở người tị nạn ngoài khơi Indonesia

VOV.VN - Tàu gặp nạn chở từ 150 - 170 người, phần lớn là từ Sri Lanka, Iran, bị chìm do biển động mạnh, sóng lớn vào đêm 23/7.

Chìm tàu chở người tị nạn ngoài khơi Indonesia

Chìm tàu chở người tị nạn ngoài khơi Indonesia

VOV.VN - Tàu gặp nạn chở từ 150 - 170 người, phần lớn là từ Sri Lanka, Iran, bị chìm do biển động mạnh, sóng lớn vào đêm 23/7.

Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người
Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy cho biết, tổng cộng có 103 thi thể đã được tìm thấy.

Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người

Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy cho biết, tổng cộng có 103 thi thể đã được tìm thấy.

Tìm thấy thi thể thứ 5 trong vụ chìm tàu ngầm Ấn Độ
Tìm thấy thi thể thứ 5 trong vụ chìm tàu ngầm Ấn Độ

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ khẳng định không còn cơ hội tìm thấy những người còn sống sót trong vụ tai nạn.

Tìm thấy thi thể thứ 5 trong vụ chìm tàu ngầm Ấn Độ

Tìm thấy thi thể thứ 5 trong vụ chìm tàu ngầm Ấn Độ

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ khẳng định không còn cơ hội tìm thấy những người còn sống sót trong vụ tai nạn.

Một ngư dân cứu sống 47 người trong vụ chìm tàu ở Italy
Một ngư dân cứu sống 47 người trong vụ chìm tàu ở Italy

VOV.VN - Hiện số người thiệt mạng và mất tích trong vụ lật tàu đã lên tới hơn 300 người.

Một ngư dân cứu sống 47 người trong vụ chìm tàu ở Italy

Một ngư dân cứu sống 47 người trong vụ chìm tàu ở Italy

VOV.VN - Hiện số người thiệt mạng và mất tích trong vụ lật tàu đã lên tới hơn 300 người.

Chìm tàu tị nạn đến Australia, 60 người thiệt mạng
Chìm tàu tị nạn đến Australia, 60 người thiệt mạng

Chiếc tàu trên chở hơn 170 người, phần lớn là từ Sri Lanka và Iran, đã bị chìm do sóng lớn tối 23/7.

Chìm tàu tị nạn đến Australia, 60 người thiệt mạng

Chìm tàu tị nạn đến Australia, 60 người thiệt mạng

Chiếc tàu trên chở hơn 170 người, phần lớn là từ Sri Lanka và Iran, đã bị chìm do sóng lớn tối 23/7.

Chìm tàu khiến 4 người thiệt mạng tại Nga
Chìm tàu khiến 4 người thiệt mạng tại Nga

VOV.VN - Ngày 17/8, tại khu vực Omsk của Nga xảy ra một vụ tai nạn tàu thuyền làm 4 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Chìm tàu khiến 4 người thiệt mạng tại Nga

Chìm tàu khiến 4 người thiệt mạng tại Nga

VOV.VN - Ngày 17/8, tại khu vực Omsk của Nga xảy ra một vụ tai nạn tàu thuyền làm 4 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.