Nắng nóng nguy hiểm tại khu vực Trung Tây và bờ Đông nước Mỹ

VOV.VN - Khoảng 157 triệu người dân Mỹ được dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kéo dài từ 19 tới 21/7, với nhiệt độ cao nhất là 42 độ C.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo một đợt nắng nóng nguy hiểm dự kiến sẽ phá kỷ lục về nhiệt độ ở một số bang ở khu bờ Đông nước Mỹ, đặc biệt là vào buổi đêm. Khoảng 157 triệu người dân Mỹ được dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng này.

Đợt nắng nóng trải dài khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ kéo dài từ 19 tới 21/7 với đỉnh điểm là ngày 20/07 với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 42 độ C.

Người dân đi bộ trên Quảng trường Thời Đại ở New York , Mỹ, trong ngày nắng nóng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông tin ban đầu cho biết một người đàn ông ở bang Arkansas đã tử vong do sốc nhiệt sau khi làm việc ngoài trời. Người dân Mỹ cũng được khuyến cáo không nên ra ngoài và có các biện pháp tránh nóng hiệu quả. Nhiều hoạt động ngoài trời đã bị hủy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khi đó nhiều thành phố đã mở cửa các trung tâm lưu trú có điều hòa nhiệt độ nhằm giúp người dân tránh nóng.

Một số thành phố lớn ở Mỹ đã kêu gọi người dân tránh sử dụng điều hòa quá mức nhằm giảm tải cho các mạng lưới điện. Chủ Nhật ngày 21/7 sẽ là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu tiếp tục chống chọi với nắng nóng hơn 40 độ C
Châu Âu tiếp tục chống chọi với nắng nóng hơn 40 độ C

VOV.VN - Pháp là nước ghi nhận nhiệt độ tăng ở mức kỷ lục trong ngày 28/6, với mức nhiệt ở nhiều địa phương chạm ngưỡng trên 44 độ C.

Châu Âu tiếp tục chống chọi với nắng nóng hơn 40 độ C

Châu Âu tiếp tục chống chọi với nắng nóng hơn 40 độ C

VOV.VN - Pháp là nước ghi nhận nhiệt độ tăng ở mức kỷ lục trong ngày 28/6, với mức nhiệt ở nhiều địa phương chạm ngưỡng trên 44 độ C.

Pháp lần đầu tiên trong lịch sử nắng nóng trên 45 độ C
Pháp lần đầu tiên trong lịch sử nắng nóng trên 45 độ C

VOV.VN - Ngày thứ 5 liên tiếp nắng nóng trên toàn nước Pháp, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Pháp lần đầu tiên trong lịch sử nắng nóng trên 45 độ C

Pháp lần đầu tiên trong lịch sử nắng nóng trên 45 độ C

VOV.VN - Ngày thứ 5 liên tiếp nắng nóng trên toàn nước Pháp, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Nắng nóng kỷ lục ở Anh: 7 người tử vong
Nắng nóng kỷ lục ở Anh: 7 người tử vong

VOV.VN - Hôm qua, một người đã thiệt mạng sau khi “gặp khó khăn” ở hồ nhân tạo, đưa số người chết trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Anh lên con số 7.

Nắng nóng kỷ lục ở Anh: 7 người tử vong

Nắng nóng kỷ lục ở Anh: 7 người tử vong

VOV.VN - Hôm qua, một người đã thiệt mạng sau khi “gặp khó khăn” ở hồ nhân tạo, đưa số người chết trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Anh lên con số 7.

Biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân gây nắng nóng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân gây nắng nóng ở châu Âu

VOV.VN - Đây là kết luận do một nhóm nhà khoa học châu Âu công bố ngày 3/7.

Biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân gây nắng nóng ở châu Âu

Biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân gây nắng nóng ở châu Âu

VOV.VN - Đây là kết luận do một nhóm nhà khoa học châu Âu công bố ngày 3/7.

Nắng nóng "kỷ lục" ở châu Âu chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt
Nắng nóng "kỷ lục" ở châu Âu chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt

VOV.VN - Cũng như nhiều nước châu Âu khác, người dân Pháp đang gồng mình trong đợt nắng nóng gay gắt đầu Hè với nhiệt độ cao kỷ lục.

Nắng nóng "kỷ lục" ở châu Âu chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt

Nắng nóng "kỷ lục" ở châu Âu chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt

VOV.VN - Cũng như nhiều nước châu Âu khác, người dân Pháp đang gồng mình trong đợt nắng nóng gay gắt đầu Hè với nhiệt độ cao kỷ lục.

Nắng nóng gay gắt, Thủ tướng Đức kêu gọi bảo vệ môi trường
Nắng nóng gay gắt, Thủ tướng Đức kêu gọi bảo vệ môi trường

VOV.VN -Thủ tướng Đức hôm qua (06/7) cho biết, đợt nắng nóng tấn công Đức trong tháng 6 chứng tỏ nước Đức cần hành động hơn nữa để bảo vệ môi trường.

Nắng nóng gay gắt, Thủ tướng Đức kêu gọi bảo vệ môi trường

Nắng nóng gay gắt, Thủ tướng Đức kêu gọi bảo vệ môi trường

VOV.VN -Thủ tướng Đức hôm qua (06/7) cho biết, đợt nắng nóng tấn công Đức trong tháng 6 chứng tỏ nước Đức cần hành động hơn nữa để bảo vệ môi trường.