NASA cảnh báo thiên thạch dài bằng 3 chiếc xe bus London bay qua Trái Đất

VOV.VN - Một thiên thạch dài bằng 3 chiếc xe bus London và 1 thiên thạch ở vị trí gần Trái Đất hơn cả Mặt Trăng sẽ bay qua hành tinh của chúng ta tuần này.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Myz (NASA) cảnh báo ngày 1/9 trên Twitter rằng, một thiên thạch có đường kính 25 mét (tương đương với 3 chiếc xe bus London) và một thiên thạch có đường kính 28 mét (gấp rưỡi chiều dài đường băng bowling) sẽ bay qua ở khoảng cách so với Trái Đất lần lượt là 2,9 triệu km và 121.000 km.

Mặc dù cơ quan vũ trụ này của Mỹ khẳng định rằng những thiên thạch trên không có gì đáng lo ngại nhưng thiên thạch có đường kính 28 mét vẫn cách Trái Đất khá gần, thậm chí còn gần hơn khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng (384,400 km), nhất là khi tính tới những nguy cơ từ một vật thể di chuyển với vận tốc lên tới 8,16 km/s.

Theo một tính toán, khoảng cách của thiên thạch trên bay qua Trái Đất xấp xỉ 2 lần khoảng cách từ Santiago, Chile tới Bắc Kinh, Trung Quốc.

NASA cũng cho biết, vào ngày tiếp theo, tức 2/9, một thiên thạch có tên là 2020 PG6 với đường kính 13 mét sẽ bay qua Trái Đất, cách hành tinh của chúng ta 2,2 triệu km.

Cuối tuần này, một thiên thạch khổng lồ có đường kính 150 mét - bằng một nửa chiều cao của Tháp Eiffel được gọi là 2010 FR sẽ đi qua Trái Đất ở khoảng cách 7,4 triệu km.

Ngày 8/9, thiên thạch 2020 PT4 với đường kính 35 mét sẽ đi qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 1,8 triệu km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiên thạch khổng lồ “đeo khẩu trang” bay qua Trái Đất ngày hôm nay
Thiên thạch khổng lồ “đeo khẩu trang” bay qua Trái Đất ngày hôm nay

VOV.VN - Nếu va chạm với Trái Đất, thiên thạch 1998 OR2 “đủ lớn để gây nên những hiệu ứng trên toàn cầu”, NASA cho biết.

Thiên thạch khổng lồ “đeo khẩu trang” bay qua Trái Đất ngày hôm nay

Thiên thạch khổng lồ “đeo khẩu trang” bay qua Trái Đất ngày hôm nay

VOV.VN - Nếu va chạm với Trái Đất, thiên thạch 1998 OR2 “đủ lớn để gây nên những hiệu ứng trên toàn cầu”, NASA cho biết.

Thiên thạch có nguy cơ xóa sổ con người đang tiến về phía Trái Đất
Thiên thạch có nguy cơ xóa sổ con người đang tiến về phía Trái Đất

VOV.VN-Nếu thiên thạch 1998 OR2 có tốc độ 8,7 km/s va vào Trái Đất, nó sẽ chấm dứt sự tồn tại của con người nhưng chỉ có 1/50.000 khả năng viễn cảnh này xảy ra.

Thiên thạch có nguy cơ xóa sổ con người đang tiến về phía Trái Đất

Thiên thạch có nguy cơ xóa sổ con người đang tiến về phía Trái Đất

VOV.VN-Nếu thiên thạch 1998 OR2 có tốc độ 8,7 km/s va vào Trái Đất, nó sẽ chấm dứt sự tồn tại của con người nhưng chỉ có 1/50.000 khả năng viễn cảnh này xảy ra.

Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình
Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình

VOV.VN - 2020 CD3 với đường kính từ 1,9-3,5 mét khi bay ngang qua đã bị trọng lực của Trái Đất hút lại và thành Mặt Trăng mini thứ 2 của hành tinh chúng ta.

Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình

Trái Đất “tóm” thiên thạch bay ngang qua làm Mặt Trăng của mình

VOV.VN - 2020 CD3 với đường kính từ 1,9-3,5 mét khi bay ngang qua đã bị trọng lực của Trái Đất hút lại và thành Mặt Trăng mini thứ 2 của hành tinh chúng ta.