NATO chọn cả đối thoại và phòng vệ trong quan hệ căng thẳng với Nga

VOV.VN - Người đứng đầu NATO khẳng định không tìm kiếm sự đối đầu với Nga khi tăng cường lực lượng tại khu vực Đông Âu, sát biên giới Nga.

Hôm nay (3/6), Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc thảo luận tại Paris và nhất trí rằng đối thoại với Nga là cần thiết trong bối cảnh căng thẳng Nga-phương Tây tăng cao.

NATO chọn cả đối thoại và phòng vệ trong quan hệ căng thẳng với Nga

Cuộc gặp của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg với nhà lãnh đạo Pháp diễn ra một ngày sau cuộc họp thượng đỉnh của ông với Thủ tướng Đức tại Berlin.

Ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh: "Phòng vệ và đối thoại là 2 hướng đi mà NATO tiếp cận với Nga. Chúng tôi sẽ cùng lúc thực hiện 2 hướng đi này. Đối thoại giữa NATO và Nga là rất quan trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang, bởi vì chúng tôi phải tránh những rủi ro và những sự việc bất ngờ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Một cuộc chiến tranh lạnh mới là điều mà không bên nào mong muốn."

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tái khẳng định lập trường này của NATO. Ông cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không trực tiếp nhằm vào Nga.

"Tên lửa phòng thủ của NATO không nhằm trực tiếp vào Nga. Nó sẽ không gây tổn hại cho các khả năng phòng ngự của Nga. Hệ thống này có mục tiêu duy nhất là bảo vệ liên minh trước những mối đe dọa đến từ ngoài khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương," ông Francois Hollande nói.

Tháng trước, Mỹ đã kích hoạt “lá chắn tên lửa” tại miền Nam Rumani, nói rằng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là cần thiết để bảo vệ nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ Iran và đây không phải là mối đe dọa với Nga. Mỹ cũng sẽ bắt đầu triển khai xây dựng một hệ thống phòng thủ tương tự tại Ba Lan và cơ sở này sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2018.  

Phía Nga cho rằng kế hoạch của Mỹ và NATO bố trí các phần của hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược ở các nước Đông Âu sát biên giới với Nga, là nhằm đe dọa trực tiếp nước Nga. Tổng thống Putin nêu rõ, Nga sẽ không để bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang, song sẽ điều chỉnh các kế hoạch hiện đại hóa quân đội để vô hiệu hóa những mối đe dọa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO kết nạp thành viên mới, gây gia tăng căng thẳng với Nga
NATO kết nạp thành viên mới, gây gia tăng căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tại hội nghị của các ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ, Thủ tướng Cộng hòa Montenegro và NATO đã ký nghị định thư kết nạp nước này vào tổ chức.

NATO kết nạp thành viên mới, gây gia tăng căng thẳng với Nga

NATO kết nạp thành viên mới, gây gia tăng căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tại hội nghị của các ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ, Thủ tướng Cộng hòa Montenegro và NATO đã ký nghị định thư kết nạp nước này vào tổ chức.

“NATO không tìm cách đối đầu với Nga khi mở rộng ra phía Đông”
“NATO không tìm cách đối đầu với Nga khi mở rộng ra phía Đông”

VOV.VN - Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg ngày 2/6 khẳng định, NATO không tìm cách đối đầu với Nga bằng việc tăng cường các lực lượng ở phía Đông.

“NATO không tìm cách đối đầu với Nga khi mở rộng ra phía Đông”

“NATO không tìm cách đối đầu với Nga khi mở rộng ra phía Đông”

VOV.VN - Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg ngày 2/6 khẳng định, NATO không tìm cách đối đầu với Nga bằng việc tăng cường các lực lượng ở phía Đông.

NATO sẽ triển khai lực lượng luân phiên sát biên giới Nga
NATO sẽ triển khai lực lượng luân phiên sát biên giới Nga

VOV.VN - Số lượng chính thức của lực lượng luân phiên này sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Warsaw vào tháng 7.

NATO sẽ triển khai lực lượng luân phiên sát biên giới Nga

NATO sẽ triển khai lực lượng luân phiên sát biên giới Nga

VOV.VN - Số lượng chính thức của lực lượng luân phiên này sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Warsaw vào tháng 7.

Nga sẽ triển khai 3 sư đoàn nhằm đối phó với NATO
Nga sẽ triển khai 3 sư đoàn nhằm đối phó với NATO

VOV.VN - Nga ngày 24/5 cho biết sẽ triển khai 3 sư đoàn mới tới các khu vực ở biên giới phía Tây của Nga nhằm đáp trả việc NATO mở rộng về phía Đông.

Nga sẽ triển khai 3 sư đoàn nhằm đối phó với NATO

Nga sẽ triển khai 3 sư đoàn nhằm đối phó với NATO

VOV.VN - Nga ngày 24/5 cho biết sẽ triển khai 3 sư đoàn mới tới các khu vực ở biên giới phía Tây của Nga nhằm đáp trả việc NATO mở rộng về phía Đông.