NATO công bố khái niệm chiến lược mới, coi Nga là mối đe dọa trực tiếp

VOV.VN - NATO đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuyên bố động thái này đang “phá vỡ hòa bình và làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh của liên minh”.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm nay (29/6), các nhà lãnh đạo NATO đã công bố một “khái niệm chiến lược” mới, phác thảo phản ứng của khối trước điều mà các nước thành viên cho là “mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Nga”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trên Twitter.

Khái niệm chiến lược này đã được sự nhất trí của các nước thành viên trong khối. Theo đó, NATO đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuyên bố động thái này đang “phá vỡ hòa bình và làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh của liên minh”.

Khái niệm chiến lược mới cho rằng, “một Ukraine mạnh mẽ và độc lập đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định của các thành viên NATO”, đồng thời cáo buộc Nga đang “thực hiện những hành động gây hấn” nhằm chống lại một cộng đồng xuyên Đại Tây Dương rộng lớn”.

“Chúng tôi muốn sống trong một thế giới, nơi chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, nhân quyền, luật pháp quốc tế được tôn trọng và mỗi quốc gia có thể lựa chọn hướng đi riêng của mình, không bị tấn công, đe dọa, cưỡng ép hay lật đổ”, tuyên bố của NATO nêu rõ.

Khái niệm chiến lược mới nhấn mạnh, có rất nhiều nhân tố đang thách thức các lợi ích của khối, coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định” của các nước trong liên minh, đồng thời cáo buộc Trung Quốc sử dụng “đòn bẩy kinh tế để tạo ra sự phụ thuộc chiến lược đối với các quốc gia khác và tăng cường ảnh hưởng của nước này”.

Tài liệu cho biết thêm: “Quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga cùng những nỗ lực hợp tác giữa hai bên nhằm làm suy yếu giảm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đi ngược lại với các giá trị và lợi ích của chúng tôi”.

Các nhà lãnh đạo NATO khẳng định, NATO là một liên minh “duy nhất, thiết yếu và không thể tách rời”, đồng thời cam kết hợp tác với nhau để đảm bảo lợi thế về công nghệ cũng như giữ vững sự đoàn kết khi đối phó với các đối thủ chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối
NATO chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) vào hôm nay (29/6).  

NATO chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

NATO chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) vào hôm nay (29/6).  

Ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ dội gáo nước lạnh vào Nga
Ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ dội gáo nước lạnh vào Nga

VOV.VN - NY Times nhận định rằng, sự thay đổi trong lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO dường như là một chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và là một tín hiệu xấu đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ dội gáo nước lạnh vào Nga

Ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ dội gáo nước lạnh vào Nga

VOV.VN - NY Times nhận định rằng, sự thay đổi trong lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO dường như là một chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và là một tín hiệu xấu đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh
Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng ở châu Âu nhằm “chứng minh rằng NATO có vai trò cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết".

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng ở châu Âu nhằm “chứng minh rằng NATO có vai trò cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết".

Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO
Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết, NATO sẽ tuyên bố một cách rõ ràng rằng Nga tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của khối.

Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO

Ông Stoltenberg: Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh của NATO

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết, NATO sẽ tuyên bố một cách rõ ràng rằng Nga tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của khối.