“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”

VOV.VN - Theo nhà phân tích Rustem Safronov, quan hệ Nga-Mỹ đã gia tăng lên mức độ căng thẳng nhất kể từ sau thời Chiến tranh lạnh.

Hãng tin PressTV vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn với nhà phân tích chính trị Rustem Safronov tại Wasington về đánh giá của ông trước phản ứng của Nga khi NATO tiến gần tới biên giới nước này.

Theo nhà phân tích Rustem Safronov, quan hệ Nga-Mỹ đã gia tăng lên mức độ căng thẳng nhất kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh. Ông Rustem Safronov cho biết, Nga coi chính sách của Mỹ và NATO là mối đe dọa với an ninh quốc gia. 

Hình minh hoạ (ảnh: Voice of Russia)

Hiện NATO đang tiếp tục các hoạt động chống lại những lợi ích của Nga tại Balkans, Grudia và mới đây nhất là tại Ukraine. Nhà phân tích cũng cho hay, Mỹ và NATO hoạt động rất tích cực tại Biển Đen và quân đội Nga đã cảnh báo về hoạt động của máy bay chiến đấu Mỹ gần bán đảo Crimea, khu vực Nga đã sáp nhập tháng 3 năm ngoái.

Nhà phân tích Rustem Safronov cảnh báo việc các bên gia tăng hoạt động quân sự có thể trở thành mối đe dọa tới tình hình địa chính trị khu vực và thế giới. Ông kết luận rằng, hành động khiêu khích gần đây của NATO đã dẫn đến mối quan hệ tồi tệ nhất giữa Nga và Mỹ kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Trước đó, hãng tin RT của Nga đầu tháng này cho hay Nga đang chủ động tăng cường khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với nguy cơ tấn công toàn cầu chớp nhoáng mà Mỹ có thể tiến hành "trong một số trường hợp nhất định"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này
Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này

VOV.VN -Với việc triển khai Đơn vị tích hợp NATO, Bulgaria sẽ được tăng cường năng lực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và hội nhập với tổ chức quân sự này.

Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này

Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này

VOV.VN -Với việc triển khai Đơn vị tích hợp NATO, Bulgaria sẽ được tăng cường năng lực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và hội nhập với tổ chức quân sự này.

NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận
NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự tham gia của 200 binh lính và 80 khí tài quân sự.

NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận

NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự tham gia của 200 binh lính và 80 khí tài quân sự.

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu
Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Nga cho rằng, các cáo buộc về mối đe dọa Iran chỉ là vỏ bọc trong khi việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là hoàn toàn khác.

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Nga cho rằng, các cáo buộc về mối đe dọa Iran chỉ là vỏ bọc trong khi việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là hoàn toàn khác.

Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO
Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO

VOV.VN -Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi truyền thông Na Uy đưa tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu về nguy cơ phải đối phó với khủng hoảng từ Nga.

Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO

Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO

VOV.VN -Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi truyền thông Na Uy đưa tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu về nguy cơ phải đối phó với khủng hoảng từ Nga.

NATO tiếp tục tập trận giáp biên giới Ukraine
NATO tiếp tục tập trận giáp biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài trong hai tuần này diễn ra tại hai địa điểm chính phía đông Romania.

NATO tiếp tục tập trận giáp biên giới Ukraine

NATO tiếp tục tập trận giáp biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài trong hai tuần này diễn ra tại hai địa điểm chính phía đông Romania.