NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine

VOV.VN - Đề nghị này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu ở Brussel, Bỉ về vấn đề Ukraine. 

Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa yêu cầu triển khai các quan sát viên quốc tế tới Ukraine nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này một cách hòa bình.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp khẩn cấp tại Brussel, Bỉ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, tổ chức quân sự này kêu gọi các 2 bên liên quan tại Ukraine ngay lập tức tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và triển khai các quan sát viên quốc tế, dưới sự ủy nhiệm của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hoặc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. 

Bất ổn chính trị tại Ukraine khiến quốc tế lo ngại (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Chính phủ Đức thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận đề xuất của Đức về việc thành lập một phái bộ điều tra và một nhóm tiếp xúc nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị về Ukraine.

Theo một nhà ngoại giao châu Âu, quốc tế cần nỗ lực chấm dứt thế đối đầu hiện nay giữa Liên minh châu Âu và Nga thông qua một tổ chức đa phương, thậm chí là một nước thứ 3 như Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga
Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga

VOV.VN - So với quân đội Nga, quân đội Ukraine yếu cả về chất lẫn lượng.

Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga

Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga

VOV.VN - So với quân đội Nga, quân đội Ukraine yếu cả về chất lẫn lượng.

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng
Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ukraine vừa quay sang ủng hộ chính quyền Crimea Denis Berezovsky đã được chỉ định làm chỉ huy lực lượng này.

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ukraine vừa quay sang ủng hộ chính quyền Crimea Denis Berezovsky đã được chỉ định làm chỉ huy lực lượng này.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine
Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Người Việt ở Ukraine lo lắng trước biến động chính trị
Người Việt ở Ukraine lo lắng trước biến động chính trị

Những biến động chính trị đang diễn ra ở Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng người Việt tại nước này.

Người Việt ở Ukraine lo lắng trước biến động chính trị

Người Việt ở Ukraine lo lắng trước biến động chính trị

Những biến động chính trị đang diễn ra ở Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng người Việt tại nước này.

Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine
Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/3, Liên minh châu Âu sẽ họp khẩn cấp tại Brussel, Bỉ, về vấn đề Ukraine.

Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine

Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/3, Liên minh châu Âu sẽ họp khẩn cấp tại Brussel, Bỉ, về vấn đề Ukraine.

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine
Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Nhóm này cũng tuyên bố đình chỉ việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra ở Sochi (Nga) vào tháng 6 tới.

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Nhóm này cũng tuyên bố đình chỉ việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra ở Sochi (Nga) vào tháng 6 tới.

Hàng vạn người  tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine
Hàng vạn người tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine

VOV.VN - Theo AP, ít nhất 10.000 người đã vẫy cờ Nga biểu tình tại trung tâm thủ đô Moscow ngày 2/3.

Hàng vạn người  tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine

Hàng vạn người tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine

VOV.VN - Theo AP, ít nhất 10.000 người đã vẫy cờ Nga biểu tình tại trung tâm thủ đô Moscow ngày 2/3.