NATO: Dù quyền lực kinh tế suy giảm nhưng Nga vẫn là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng

VOV.VN - Nga có lẽ suy giảm quyền lực kinh tế nhưng vẫn là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng - đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí hiện đại và chiến tranh mạng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 16/12.

"Nga là một cường quốc đang suy giảm về kinh tế khi GDP của nước này không theo kịp nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, thậm chí cả khi kinh tế đang suy giảm thì quốc gia này vẫn là một mối đe dọa và là một thách thức", Tổng thư ký NATO nhận định với Hadley Gamble.

"Điều đó là bởi Nga sở hữu các vũ khí hạt nhân. Và Nga đang đầu tư vào những khả năng quân sự hiện đại mới, triển khai các tên lửa siêu thanh mới và cũng đã có những tên lửa có khả năng hạt nhân mới được triển khai ở châu Âu. Vì thế, chúng ta cần nhìn nhận việc này một cách vô cùng nghiêm túc", ông Stoltenberg cho hay.

Những bình luận trên được đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang và khẩu chiến gay gắt giữa Nga và phương Tây sau khi quân đội Nga tập hợp lực lượng quy mô lớn dọc biên giới với Ukraine.

Các nhà chức trách Ukraine và phương Tây lo ngại Nga tấn công quân sự Ukraine mặc dù Moscow đã bác bỏ khả năng này, đồng thời chỉ đích danh những điều mà nước này cho là hành động gây hấn từ Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine - Dmytro Kuleba nhận định với CNBC ngày 16/12 rằng: "Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định liệu có tiến hành một chiến dịch quân sự hay không... Nhưng nếu ông ấy quyết định làm điều đó, mọi thứ sẽ chỉ xảy ra trong nháy mắt".

Các quan chức Ukraine cho biết, khoảng 90.000 binh lính Nga tập trung dọc biên giới và các hình ảnh vệ tinh cho thấy một lượng đáng kể vũ khí hạng nặng được triển khai cùng với họ.

"Những điều chúng ta đang chứng kiến hiện nay rất đáng lo ngại bởi sự tăng cường lực lượng quân sự ở trong và quanh Ukraine với các đơn vị vũ trang, đạn dược, xe tăng chiến đấu cùng hàng chục nghìn binh lính", ông Stoltenberg đánh giá.

Các quan chức phương Tây đã cảnh báo Nga sẽ đối mặt với "những hậu quả nặng nề" nếu Moscow tiến hành một cuộc xung đột mới, song không nêu cụ thể các biện pháp trừng phạt. Một số nhà phân tích cho rằng, điều đó phản ánh sự thiếu quyết đoán và không nhất quán giữa các nhà lãnh đạo phương Tây về cách đối phó với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO bác yêu cầu của Nga về việc ngăn Ukraine gia nhập liên minh quân sự
NATO bác yêu cầu của Nga về việc ngăn Ukraine gia nhập liên minh quân sự

VOV.VN - NATO ngày 16/12 cho biết sẵn sàng đối thoại với Nga để giải quyết các bất đồng nhưng từ chối các yêu cầu của Nga liên quan đến việc ngăn Ukraine gia nhập khối quân sự này, trong bối cảnh nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở mức cao.

NATO bác yêu cầu của Nga về việc ngăn Ukraine gia nhập liên minh quân sự

NATO bác yêu cầu của Nga về việc ngăn Ukraine gia nhập liên minh quân sự

VOV.VN - NATO ngày 16/12 cho biết sẵn sàng đối thoại với Nga để giải quyết các bất đồng nhưng từ chối các yêu cầu của Nga liên quan đến việc ngăn Ukraine gia nhập khối quân sự này, trong bối cảnh nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở mức cao.

NATO: Nga chưa hạ nhiệt các hành động quân sự tại biên giới Ukraine
NATO: Nga chưa hạ nhiệt các hành động quân sự tại biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 16/12 cho biết Nga đang tiếp tục tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới với Ukraine.

NATO: Nga chưa hạ nhiệt các hành động quân sự tại biên giới Ukraine

NATO: Nga chưa hạ nhiệt các hành động quân sự tại biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 16/12 cho biết Nga đang tiếp tục tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới với Ukraine.

Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga
Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, ông muốn đàm phán "ngay lập tức" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảm bảo an ninh đối với Nga.

Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga

Ông Putin muốn đàm phán "ngay lập tức" với NATO về an ninh của Nga

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, ông muốn đàm phán "ngay lập tức" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảm bảo an ninh đối với Nga.