NATO, Mỹ: Không có bằng chứng Nga can thiệp quân sự vào Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 cũng đã bác bỏ thông tin Ukraine đưa ra, khẳng định rằng không có binh sĩ Nga tại miền Đông Ukraine.

Cả Mỹ và NATO nói rằng không có bằng chứng về việc Nga có động thái mới “can thiệp quân sự” vào tình hình Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine Andrey Lysenko ngày 7/11 nói rằng, Nga đã đưa 32 xe tăng, 30 xe quân dụng và 3 xe tải được trang bị radar tới khu vực miền Đông Ukraine do lực lượng đối lập kiểm soát. Thông tin này sau đó đã trở thành tiêu đề nóng trên các phương tiện truyền thông phương Tây. 

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine Andrey Lysenko (ảnh: prisonplanet.com)

Tuy nhiên, NATO đã trấn an giới truyền thông rằng NATO và các đồng minh đang xem xét kỹ lưỡng thông tin này, song để xác nhận chính xác thì vẫn cần thêm bằng chứng nữa. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cũng không thể xác nhận thông tin này. Ông Kirby cho biết, Mỹ không có bất cứ báo cáo độc lập nào để có thể chứng thực thông tin này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 đã bác bỏ thông tin Ukraine đưa ra, khẳng định rằng không có binh sĩ Nga tại miền Đông Ukraine. Ông Lavrov cùng ngày cũng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra đầu tuần tới.

2 bên đã nhất trí trao đổi thông tin về tình hình ở khu vực biên giới Nga-Ukraine và sẽ tiếp tục đối thoại về vấn đề này. Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga và Mỹ khẳng định thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa chính phủ và lực lượng đối lập miền Đông Ukraine cần phải được thực hiện đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử
Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng những thách thức trong thời gian tới dường như còn quá nhiều đối với đất nước Đông Âu này.

Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử

Ukraine trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau bầu cử

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng những thách thức trong thời gian tới dường như còn quá nhiều đối với đất nước Đông Âu này.

Ukraine cáo buộc Nga “xâm nhập lãnh thổ”, Mỹ phản ứng mạnh mẽ
Ukraine cáo buộc Nga “xâm nhập lãnh thổ”, Mỹ phản ứng mạnh mẽ

VOV.VN - Theo báo cáo từ phía Ukraine, Nga vừa di chuyển pháo binh hạng nặng bao gồm cả xe tăng T-64 và hệ thống pháo Howitzer vào nước này.

Ukraine cáo buộc Nga “xâm nhập lãnh thổ”, Mỹ phản ứng mạnh mẽ

Ukraine cáo buộc Nga “xâm nhập lãnh thổ”, Mỹ phản ứng mạnh mẽ

VOV.VN - Theo báo cáo từ phía Ukraine, Nga vừa di chuyển pháo binh hạng nặng bao gồm cả xe tăng T-64 và hệ thống pháo Howitzer vào nước này.

Nga “tôn trọng” chứ không “công nhận” bầu cử ở đông nam Ukraine
Nga “tôn trọng” chứ không “công nhận” bầu cử ở đông nam Ukraine

Ngày 7/11, nhiều hãng tin Nga đồng loạt đưa tin Nga gián tiếp không công nhận kết quả bầu cử ở vùng Donbass.

Nga “tôn trọng” chứ không “công nhận” bầu cử ở đông nam Ukraine

Nga “tôn trọng” chứ không “công nhận” bầu cử ở đông nam Ukraine

Ngày 7/11, nhiều hãng tin Nga đồng loạt đưa tin Nga gián tiếp không công nhận kết quả bầu cử ở vùng Donbass.

Ukraine bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận hòa bình
Ukraine bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Sau khi thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực ngày 5/9, khu vực miền Đông hàng ngày vẫn chứng kiến các cuộc giao tranh. 

Ukraine bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận hòa bình

Ukraine bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Sau khi thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực ngày 5/9, khu vực miền Đông hàng ngày vẫn chứng kiến các cuộc giao tranh. 

Căng thẳng Ukraine leo thang: Bước thụt lùi của thỏa thuận Minsk
Căng thẳng Ukraine leo thang: Bước thụt lùi của thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Thỏa thuận Minsk đang có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn khi các bên liên tục có các cuộc xung đột với tần suất ngày càng dày đặc hơn tại miền Đông Ukraine.

Căng thẳng Ukraine leo thang: Bước thụt lùi của thỏa thuận Minsk

Căng thẳng Ukraine leo thang: Bước thụt lùi của thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Thỏa thuận Minsk đang có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn khi các bên liên tục có các cuộc xung đột với tần suất ngày càng dày đặc hơn tại miền Đông Ukraine.