NATO tiếp nhận đơn xin gia nhập của Phần Lan, Thụy Điển

VOV.VN - Đại sứ Phần Lan và Thuỵ Điển tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sáng nay (18/5) đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia này lên Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Trong một buổi lễ ngắn gọn tổ chức sáng ngày 18/05 theo giờ địa phương tại tổng hành dinh NATO ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chính thức tiếp nhận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thuỵ Điển, do Đại sứ Phần Lan và Thuỵ Điển tại NATO trình lên.

Phát biểu sau khi nhận đơn từ Phần Lan và Thuỵ Điển, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá đây là thời điểm lịch sử và khối quân sự NATO nhiệt liệt chào đón 2 quốc gia Bắc Âu làm thành viên. Ông Stoltenberg cũng nhận định việc NATO mở rộng thành viên lên Bắc Âu sẽ gia tăng đảm bảo an ninh cho châu Âu, đặc biệt quanh khu vực biển Baltic giáp với Nga.

Trước đó, trong tối ngày 17/05, Quốc hội Phần Lan đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc cho phép Phần Lan xin gia nhập NATO với số phiếu ủng hộ áp đảo. Tại Thuỵ Điển, đề xuất gia nhập NATO của chính đảng Dân chủ xã hội cầm quyền cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Sau khi tiếp nhận đơn xin gia nhập của Phần Lan, Thuỵ Điển, khối quân sự NATO sẽ tiến hành các bước đánh giá và Phần Lan, Thuỵ Điển chỉ trở thành thành viên đầy đủ của NATO khi nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 30 quốc gia thành viên NATO. Đại sứ các nước NATO sẽ thảo luận về đơn xin gia nhập của Phần Lan, Thuỵ Điển ngay trong ngày hôm nay, 18/05 và sau đó sẽ chính thức mở quy trình kết nạp chính thức cho 2 quốc gia Bắc Âu.

Quá trình xét đơn gia nhập có thể kéo dài từ 8 tháng đến 1 năm, tuy nhiên nhiều quan chức cấp cao của NATO và các nước như Mỹ, Anh, Đức, Pháp… đã công khai bày tỏ việc sẽ giúp Phần Lan, Thuỵ Điển rút ngắn quy trình này, do lo ngại các rủi ro về an ninh mà Phần Lan, Thuỵ Điển phải đối mặt trong thời gian chờ đợi. Một số nước khác như Canada tuyên bố sẽ phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan, Thuỵ Điển chỉ trong vài ngày tới.

Trở ngại lớn duy nhất hiện nay đối với đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, Thuỵ Điển là sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển đã lên đường sang Mỹ nhằm thảo luận với các quan chức Mỹ về sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và việc đẩy nhanh quy trình kết nạp. Dự kiến, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thuỵ Điển Magdalena Andersson cũng sẽ cùng sang Mỹ trong ngày 19/05 để vận động sự ủng hộ của Mỹ.

Phản ứng trước các động thái từ Phần Lan, Thuỵ Điển, chính quyền Nga trong những ngày qua cho rằng việc 2 quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO không tạo ra một mối đe doạ ngay lập tức với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/05 nhận định, diễn biến này sẽ không thay đổi nhiều tình hình hiện nay bởi trên thực tế từ nhiều năm qua cả Phần Lan và Thuỵ Điển đều là đối tác thân thiết của NATO, từng tiến hành nhiều cuộc tập trận chung với NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này cảnh báo Nga sẽ đáp trả cứng rắn nếu NATO lắp đặt khí tài quân sự gần biên giới Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO
Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/5 cho biết, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới này.

Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/5 cho biết, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới này.

Bị Thổ Nhĩ Kỳ ngáng đường, Phần Lan và Thụy Điển liệu “có cửa” gia nhập NATO?
Bị Thổ Nhĩ Kỳ ngáng đường, Phần Lan và Thụy Điển liệu “có cửa” gia nhập NATO?

VOV.VN - Kế hoạch gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan đã vấp phải trở ngại lớn sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ý định phản đối.

Bị Thổ Nhĩ Kỳ ngáng đường, Phần Lan và Thụy Điển liệu “có cửa” gia nhập NATO?

Bị Thổ Nhĩ Kỳ ngáng đường, Phần Lan và Thụy Điển liệu “có cửa” gia nhập NATO?

VOV.VN - Kế hoạch gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan đã vấp phải trở ngại lớn sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ý định phản đối.

Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phản ứng ra sao?
Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Nếu kịch bản Phần Lan gia nhập NATO thành hiện thực, quốc gia 6 triệu dân này sẽ vẽ lại bản đồ an ninh châu Âu theo cách chưa từng có và điều đó có thể là điều mà Tổng thống Nga Putin không hề mong muốn.

Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phản ứng ra sao?

Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Nếu kịch bản Phần Lan gia nhập NATO thành hiện thực, quốc gia 6 triệu dân này sẽ vẽ lại bản đồ an ninh châu Âu theo cách chưa từng có và điều đó có thể là điều mà Tổng thống Nga Putin không hề mong muốn.