Nepal: Điều kỳ diệu sau hơn 1 tuần xảy ra động đất kinh hoàng

VOV.VN -Bộ Nhà ở Nepal cho biết, số người chết do trận động đất xảy ra hôm 25/4 vừa qua tại nước này vẫn tiếp tục tăng lên nhưng hy vọng vẫn tìm được người sống

Hy vọng tìm thấy người sống sót vẫn chưa hoàn toàn đã hết, những điều kỳ diệu vẫn đang xảy ra. Tám ngày sau trận động đất kinh hoàng, lực lượng cứu hộ Nepal hôm qua đã giải cứu thêm 3 người khỏi đống đổ nát ở Sindhupalchowk phía Đông Bắc thủ đô Kathmandu.

Trước đó 1 ngày, một cụ ông 101 tuổi đã được các nhân viên cứu hộ tìm thấy còn sống dưới đống đổ nát ở huyện Nuwakot, gần Kathmandu. Đây cũng là một trong 14 huyện lỵ bị động đất phá hủy nặng nề nhất của Nepal, tổng cộng 27 cư dân của làng thiệt mạng khi thảm họa xảy ra.

Cụ Funchu Tamang bị vùi dưới đống đổ nát của căn nhà 7 ngày liền, các nhân viên cứu hộ ở huyện Nuwakot tìm thấy ông khi đã mệt lả vì đói nhưng rất may chỉ bị thương nhẹ ở tay và bắp chân. Khi trận động đất xảy ra, cụ Funchu chưa kịp chạy ra ngoài thì nhà sập, rất may mái hiên của căn nhà đã cứu sống cụ, tạo thành một khoảng không đủ rộng rãi để ông cụ có thể sống sót trong 1 tuần. Ở tuổi 101, cụ Funchu đã trải qua 2 trận động đất tàn khốc nhất lịch sử Nepal, một là vào năm 1934.

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm ứng phó khẩn cấp quốc gia Nepal (NEOC), con số thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 7.056 người. Cảnh sát Nepal hôm qua đã tìm thấy thêm 51 thi thể, trong đó có 6 người nước ngoài, tại khu vực thung lũng Langtang thuộc quận Rasuwa.

Như vậy tính đến nay, đã có 54 thi thể du khách nước ngoài được tìm thấy trên khắp Nepal. Trong khi đó, 8 ngày kể từ khi trận động đất mạnh nhất trong vòng 80 năm qua tại Nepal, ít nhất 100 du khách nước ngoài khác vẫn được cho là mất tích.

Trong khi đó, nhiều tòa nhà và công trình kiến trúc bị đổ sập.  Chỉ riêng tại thành phố cổ Patan lớn nhất Nepal, nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 5 k mvề phía Đông Nam, hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hai nặng sau trận động đất, trong đó có cả những đền thờ có ý nghĩa biểu tượng.

Một người dân địa phương cho biết: “Hơn 60% các toàn nhà đã bị đổ sập, trong đó hầu hết là các đền thờ. Các ngôi nhà khác cũng bị phá hủy, song không giống như các đền thờ, trong đó có cả những ngôi đền gần 400 năm tuổi”.

Theo Bộ Tài chính Nepal, số người thiệt mạng trong trận động đất sẽ còn tăng cao khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận được những ngôi làng hẻo lánh, nơi toàn bộ các ngôi nhà đã bị phá huỷ trong khi tiếp tục xảy ra dư chấn.

Quân đội Mỹ hôm qua đã cử máy bay chiến đấu, cùng nhiều trang thiết bị và nhân viên kiểm soát không lưu tới Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ ở những vùng hẻo lánh, khó tiếp cận.

Tướng Paul Kennedy) cho biết: “Với mong muốn bảo vệ cuộc sống của người dân Nepal tại những ngôi làng xa xôi hẻo lánh, quân đội Mỹ đã sẵn sàng triển khai tới Nepal. Chúng tôi có các nhóm tìm kiếm và cứu hộ sẵn sàng tới những khu vực hẻo lánh, với các trang thiết bị cứu trợ cần thiết, đặc biệt là lều bạt. Bởi chỗ ở vẫn là nhu cầu khẩn cấp nhất hiện nay và điều này sẽ giúp cuộc sống của người dân bớt khó khăn trong trong thời điểm này”.

Theo Bộ Nội vụ Nepal, các chiến dịch tìm kiếm sẽ vẫn được tiếp tục, song trọng tâm đã chuyển sang việc hỗ trợ những người còn sống sót, tới nay vẫn chưa nhận được các nhu yếu phẩm cần thiết. Kể từ sau trận động đất, các máy bay chở lương thực và thuốc men liên tục đưa tới sân bay Kathmandu, song việc phân phát lại diễn ra khá chậm chạp.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo và viện trợ khẩn cấp Valerie Amos hôm qua  đã bày tỏ "vô cùng quan ngại" khi các khoản viện trợ nước ngoài đổ vào Nepal đang bị dồn ứ lại do thủ tục rườm ra, đồng thời đề nghị chính phủ nước này nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất
Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất

VOV.VN -Các cơ quan y tế đã được điều động đến các vùng bị ảnh hưởng do động đất để tiêm phòng, cấp thuốc, lương thực cho người dân.

Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất

Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất

VOV.VN -Các cơ quan y tế đã được điều động đến các vùng bị ảnh hưởng do động đất để tiêm phòng, cấp thuốc, lương thực cho người dân.

Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu
Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu

VOV.VN- Một tấm biển xộc xệch làm từ nhiều miếng gỗ ghép lại đặt trước cổng làng Pauwathok có dòng chữ: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ, xin hãy làm ơn”.

Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu

Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu

VOV.VN- Một tấm biển xộc xệch làm từ nhiều miếng gỗ ghép lại đặt trước cổng làng Pauwathok có dòng chữ: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ, xin hãy làm ơn”.

Một tuần sau trận động đất ở Nepal số người thiệt mạng vẫn tăng mạnh
Một tuần sau trận động đất ở Nepal số người thiệt mạng vẫn tăng mạnh

VOV.VN- Ngày 2/5 là tròn một tuần xảy ra trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter tại Nepal, trong khi đó số người thiệt mạng đang ngày một tăng cao.

Một tuần sau trận động đất ở Nepal số người thiệt mạng vẫn tăng mạnh

Một tuần sau trận động đất ở Nepal số người thiệt mạng vẫn tăng mạnh

VOV.VN- Ngày 2/5 là tròn một tuần xảy ra trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter tại Nepal, trong khi đó số người thiệt mạng đang ngày một tăng cao.

Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất
Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất

VOV.VN - Cuộc sống dần trở lại bình thường tại thủ đô Kathmandu, Nepal, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 vừa qua.

Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất

Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất

VOV.VN - Cuộc sống dần trở lại bình thường tại thủ đô Kathmandu, Nepal, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 vừa qua.

Hơn 7.000 người đã thiệt mạng bởi động đất tại Nepal
Hơn 7.000 người đã thiệt mạng bởi động đất tại Nepal

VOV.VN- Số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại Nepal đã lên đến 7.040.

Hơn 7.000 người đã thiệt mạng bởi động đất tại Nepal

Hơn 7.000 người đã thiệt mạng bởi động đất tại Nepal

VOV.VN- Số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại Nepal đã lên đến 7.040.

Trận động đất lịch sử Nepal: Hơn 7.000 người thiệt mạng
Trận động đất lịch sử Nepal: Hơn 7.000 người thiệt mạng

VOV.VN -Hiện vẫn còn hàng nghìn người mất tích trong thảm họa động đất ở Nepal. Người dân Baltimore vui mừng với phán quyết của tòa án...

Trận động đất lịch sử Nepal: Hơn 7.000 người thiệt mạng

Trận động đất lịch sử Nepal: Hơn 7.000 người thiệt mạng

VOV.VN -Hiện vẫn còn hàng nghìn người mất tích trong thảm họa động đất ở Nepal. Người dân Baltimore vui mừng với phán quyết của tòa án...

Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn
Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn

VOV.VN - Nepal đang vật lộn để khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm 6.655 người thiệt mạng.

Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn

Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn

VOV.VN - Nepal đang vật lộn để khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm 6.655 người thiệt mạng.

Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới
Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới

VOV.VN- Ít nhất 14 tòa nhà lịch sử bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong đó có 12 công trình nằm trong danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới

Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới

VOV.VN- Ít nhất 14 tòa nhà lịch sử bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong đó có 12 công trình nằm trong danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận.