Xét xử vụ án lừa đảo mua bán khẩu trang y tế, bị cáo nhận 8 năm tù

VOV.VN - Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt 45 triệu đồng, Nguyễn Văn Hào đã phải nhận mức án 8 năm tù giam.

Sáng 17/4, TAND tỉnh Thái Bình đã tiến hành xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Văn Hào qua hành vi lập thông tin giả về việc mua bán khẩu trang. 

Đối tượng Nguyễn Văn Hào tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)

Trước đó, vào đầu tháng 2/2020, nắm được nhu cầu mua khẩu trang y tế để phòng dịch, Hào đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua khẩu trang y tế. Mặc dù không có khẩu trang y tế để bán, nhưng Hào đã sử dụng tài khoản cá nhân trên facebook để đăng những bài viết và bức ảnh có nhiều bình luận của những người có nhu cầu mua khẩu trang y tế với nội dung "Liên hệ zalo qua số điện thoại 0902168721 để hỏi mua" và đây cũng chính là số điện thoại cá nhân của Hào.

Hành vi lừa đảo của Hào đã khiến một số người mua cả tin và anh Đào Văn Hiếu, trú tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ do có nhu cầu mua khẩu trang với số lượng lớn để cung cấp cho các doanh nghiệp đã giao dịch chuyển cho Hào số tiền 45 triệu đồng, nhưng sau rất nhiều lần liên hệ lại không nhận được khẩu trang y tế.
Về phía bị cáo Nguyễn Văn Hào, bị cáo đã dùng số tiền lừa đảo để chơi game, rút tiền mặt để ăn uống và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến vụ án này còn có chị Trương Thị Tình, là người đã cho Nguyễn Văn Hào mượn tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản số tiền 45 triệu đồng của người bị hại.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hào không bàn bạc gì với chị Tình, bản thân chị Tình không biết việc Hào mượn tài khoản của mình để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã không xử lý đối với trường hợp chị Trương Thị Tình.

Hành vi phạm tội của Hào được xem xét là nghiêm trọng vì cố ý lừa đảo và trục lợi trong hoàn cảnh đất nước gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19, lại có thêm tiền án vì tội trộm cắp tài sản năm 2015 nên TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên mức án 8 năm tù giam với Hào.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hào còn phải bồi thường cho người bị hại số tiền là 45 triệu đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không đeo khẩu trang ra đường sau cuộc nhậu còn tấn công cảnh sát
Không đeo khẩu trang ra đường sau cuộc nhậu còn tấn công cảnh sát

VOV.VN - Bị xử phạt về tội không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, 2 đối tượng không chấp hành mà còn chống đối, tấn công cảnh sát.

Không đeo khẩu trang ra đường sau cuộc nhậu còn tấn công cảnh sát

Không đeo khẩu trang ra đường sau cuộc nhậu còn tấn công cảnh sát

VOV.VN - Bị xử phạt về tội không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, 2 đối tượng không chấp hành mà còn chống đối, tấn công cảnh sát.

Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang
Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang

VOV.VN - Người tái phạm không đeo khẩu trang có thể bị phạt 700 USD hoặc có thể bị kết tội tại tòa án Singapore

Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang

Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang

VOV.VN - Người tái phạm không đeo khẩu trang có thể bị phạt 700 USD hoặc có thể bị kết tội tại tòa án Singapore

Khởi tố đối tượng tấn công Trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang
Khởi tố đối tượng tấn công Trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang

VOV.VN - Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, An vào nhà bạn lấy dao quay lại chốt kiểm dịch đâm Trưởng công an xã.

Khởi tố đối tượng tấn công Trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang

Khởi tố đối tượng tấn công Trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang

VOV.VN - Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, An vào nhà bạn lấy dao quay lại chốt kiểm dịch đâm Trưởng công an xã.