New York lên kế hoạch 2 giai đoạn nhằm mở cửa lại nền kinh tế

VOV.VN -Văn phòng Thống đốc bang New York ngày 26/04 đã ra thông báo về kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế của bang bao gồm 2 giai đoạn.

Ngày 26/4, Thống đốc bang New York -Andrew Cuomo, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ, đã giới thiệu kế hoạch bao gồm 2 giai đoạn nhằm mở cửa lại nền kinh tế của bang. 

Giai đoạn 1 sẽ mở cửa lĩnh vực xây dựng và chế tạo với mức rủi ro thấp; giai đoạn 2 sẽ mở cửa một số ngành công nghiệp dựa trên mức độ ưu tiên và rủi ro.

ny_lfdq_canh.jpg
Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm Covid-19, trước bệnh viện Elmhurst tại thành phố New York. (Ảnh: Reuters)

Trong giai đoạn 2, các doanh nghiệp được coi là thiết yếu với mức độ rủi ro lây nhiễm thấp ở nơi làm việc cũng như đối với khách hàng sẽ được ưu tiên. Giữa 2 giai đoạn sẽ có 2 tuần để giám sát tỷ lệ lây nhiễm.

Văn phòng Thống đốc bang cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tỷ lệ nhập viện và lây nhiễm, cũng như số người dương tính với xét nghiệm kháng thể nhằm đưa ra các điều chỉnh cho kế hoạch này.

Thống đốc Cuomo ngày 26/4 cho biết, bang New York ghi nhận 367 người tử vong trong vòng 24 giờ qua, trong khi đó, số ca nhập viện và phải sử dụng máy thở tiếp tục giảm.

Theo ông Cuomo, bang New York đang dần trở lại thời điểm 31/3 trước khi số ca mắc Covid-19 bắt đầu tăng đột biến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 5
Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 5

VOV.VN-TS Deborah Birx tin rằng các trường hợp nhập viện, số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực và số người tử vong do Covid-19 sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 5.

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 5

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 5

VOV.VN-TS Deborah Birx tin rằng các trường hợp nhập viện, số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực và số người tử vong do Covid-19 sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 5.

Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích
Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích

VOV.VN - Ngày 25/4, Tổng thống Iran Rouhani cho biết, nước này sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào trong khu vực bất chấp các động thái khiêu khích của Mỹ

Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích

Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích

VOV.VN - Ngày 25/4, Tổng thống Iran Rouhani cho biết, nước này sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào trong khu vực bất chấp các động thái khiêu khích của Mỹ

Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu của WHO về chống dịch Covid-19
Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu của WHO về chống dịch Covid-19

VOV.VN - Phát ngôn viên phái đoàn của Mỹ tại Geneva tuyên bố nước này sẽ không tham gia sáng kiến toàn cầu phát triển thuốc và vaccine chống Covid-19.

Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu của WHO về chống dịch Covid-19

Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu của WHO về chống dịch Covid-19

VOV.VN - Phát ngôn viên phái đoàn của Mỹ tại Geneva tuyên bố nước này sẽ không tham gia sáng kiến toàn cầu phát triển thuốc và vaccine chống Covid-19.