New York Times: Mỹ sẽ tăng cường sản xuất vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - New York Times trích dẫn một báo cáo quân sự cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch thực hiện nỗ lực hiện đại hóa tích cực nhất trong gần 40 năm qua, trong bối cảnh bộ này đặt mục tiêu tăng cường sản xuất vũ khí cho Ukraine.

Nỗ lực hiện đại hóa bao gồm việc mở rộng các nhà máy sản xuất vũ khí và khuyến khích sự tham gia của nhiều nhà sản xuất mới để đạt mức tăng 500% trong sản xuất đạn pháo trong vòng 2 năm, New York Times cho biết. Tờ báo này cũng lưu ý rằng, động thái nói trên của Washington sẽ thúc đẩy sản xuất vũ khí và đạn dược thông thường lên mức chưa từng thấy kể từ đầu những năm 1950.

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, quân đội Mỹ đã sản xuất khoảng 14.400 quả đạn pháo mỗi tháng, theo New York Times. Tuy nhiên, với việc Kiev yêu cầu thêm nhiều vũ khí và đạn dược từ Washington và các đồng minh, Lầu Năm Góc đã tăng gấp ba mục tiêu sản xuất vào tháng 9/2022, sau đó tăng gấp đôi vào tháng 1/2023 và hiện đang sản xuất tới 90.000 quả đạn pháo mỗi tháng.

Theo New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ dự định chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong 15 năm tới để hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vũ khí thuộc sở hữu của chính phủ, tăng cường tự động hóa và khả năng sản xuất đạn dược nhanh hơn.

“Trong các cuộc xung đột trước đây, chúng tôi có đủ kho dự trữ cần thiết. Còn với tình hình hiện nay, chúng tôi đang tìm cách gia tăng việc sản xuất vũ khí để vừa lấp đầy kho dự trữ, lại vừa cung cấp cho các đồng minh và đối tác”, ông Douglas R. Bushin – quan chức phụ trách thu mua vũ khí hàng đầu của quân đội Mỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Mỹ quyết định cung cấp xe tăng hạng nặng M1 Abrams cho Ukraine
Lý do Mỹ quyết định cung cấp xe tăng hạng nặng M1 Abrams cho Ukraine

VOV.VN - Quyết định của Mỹ được cho là nhằm phá vỡ thế bế tắc về ngoại giao với Đức liên quan đến những tranh cãi về cách thức tốt nhất trang bị cho Kiev đối phó Nga.

Lý do Mỹ quyết định cung cấp xe tăng hạng nặng M1 Abrams cho Ukraine

Lý do Mỹ quyết định cung cấp xe tăng hạng nặng M1 Abrams cho Ukraine

VOV.VN - Quyết định của Mỹ được cho là nhằm phá vỡ thế bế tắc về ngoại giao với Đức liên quan đến những tranh cãi về cách thức tốt nhất trang bị cho Kiev đối phó Nga.

Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia
Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia

VOV.VN - Ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia ở miền Nam Ukraine ngày 21/1 cho biết, Ukraine đang khẩn trương điều lực lượng dự bị đến tiền tuyến gần khu vực Zaporizhzhia để thực hiện các cuộc tấn công quân đội Nga

Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia

Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia

VOV.VN - Ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia ở miền Nam Ukraine ngày 21/1 cho biết, Ukraine đang khẩn trương điều lực lượng dự bị đến tiền tuyến gần khu vực Zaporizhzhia để thực hiện các cuộc tấn công quân đội Nga

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay
Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

VOV.VN - Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát nhưng các lực lượng Nga đang giành được nhiều bước tiến trong một loạt trận đánh quan trọng.

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

VOV.VN - Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát nhưng các lực lượng Nga đang giành được nhiều bước tiến trong một loạt trận đánh quan trọng.

Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus
Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus

VOV.VN - Kênh truyền hình VOEN của Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/1 đã công bố đoạn video về cuộc tập trận chung của lực lượng không quân Nga và Belarus.

Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus

Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus

VOV.VN - Kênh truyền hình VOEN của Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/1 đã công bố đoạn video về cuộc tập trận chung của lực lượng không quân Nga và Belarus.

Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?
Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?

VOV.VN - Những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sớm dẫn đến trận đánh lớn bằng xe tăng và xe bọc thép ở miền Đông Ukraine – nơi chiến sự diễn ra ác liệt từng ngày.

Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?

Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?

VOV.VN - Những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sớm dẫn đến trận đánh lớn bằng xe tăng và xe bọc thép ở miền Đông Ukraine – nơi chiến sự diễn ra ác liệt từng ngày.